Chùm ảnh nhái thương hiệu cười ra nước mắt ở Trung Quốc

    Dee Tee,  

    Sự "sáng tạo" của những người làm kinh doanh tại đất nước 1,4 tỉ dân là không giới hạn.

    Có lẽ, không ai trong chúng ta còn lạ gì với những sản phẩm "nhái" của đất nước láng giềng Trung Quốc. Từ thời trang may mặc tới các thiết bị điện tử, không những bắt chước theo các sản phẩm, người ta còn sử dụng nhiều cái tên nghe "na ná" với các thương hiệu nổi tiếng.

    Chùm ảnh dưới đây là những ví dụ sinh động về những cái tên "cười ra nước mắt" mà người Trung Quốc đã nghĩ ra.

    Sony có nên kiện Nintendo vì nhái thương hiệu PlayStation của mình?

    Mike?

    Đây là hệ điều hành Binbows của Michaelsoft, chưa hết mấy anh Trung Quốc còn dùng tiếng Nhật Bản làm bình phong nữa.

    Kem chống nắng IE9, theo tôi nó sẽ có tác dụng rất chậm.

    Không "Siêu" lắm, chỉ "Đặc Biệt" thôi!

    Có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng quán ăn này chấp nhận thẻ MasterCard.

    Không biết bình luận gì thêm.

    Các công ty công nghệ đi kinh doanh thời trang rồi sao?

    Starbuck thì bị nhái thương hiệu quá nhiều rồi!

    Tổng hợp

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ