Cô gái trẻ xinh đẹp bị cấm sử dụng Facebook vì tưởng nhầm là khủng bố IS

    TVD,  

    Ký tên: Isis Anchalee.

    Có thể bạn còn nhớ chiến dịch với hastag #ILookLikeAnEngineer được khởi xướng bởi cô gái trẻ có tên Isis Anchalee, đây là một chiến dịch giúp đòi quyền được đối xử và nhìn nhận một cách công bằng đối với những nữ kỹ sư, những người phụ nữ làm trong ngành công nghệ.

     Isis Anchalee chính là người khởi xướng chiến dịch #ILookLikeAnEngineer được lan truyền rất rộng trên internet hồi đầu năm.

    Isis Anchalee chính là người khởi xướng chiến dịch #ILookLikeAnEngineer được lan truyền rất rộng trên internet hồi đầu năm.

    Và chỉ cách đây ít hôm, cô gái 22 tuổi này đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter, cho biết mình bị block và không thể đăng nhập vào Facebook vì một lý do ngớ ngẩn. Tên của cô là Isis.

    “Facebook nghĩ rằng tôi là một kẻ khủng bố. Việc gửi cho họ một bức ảnh chụp hộ chiếu cũng không đủ để giúp họ mở lại tài khoản của tôi”, Isis cho biết trong đoạn tweet của mình.


     Isis Anchalee đã phải lên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự bức xúc của mình.

    Isis Anchalee đã phải lên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự bức xúc của mình.

    Ngay lập tức cộng đồng mạng thế giới đã tỏ ra rất bức xúc. Có người cho biết một người bạn của họ cũng gặp phải tình trạng tương tự và không thể đăng nhập vào Facebook. Trong những retweet có một lập trình viên, và anh ta cho rằng việc lập trình để hệ thống có thể tự động hóa là rất tốt, nhưng mọi việc có vẻ như đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

    Trường hợp của Isis Anchalee cũng không phải lần đầu tiên những người sử dụng Facebook gặp rắc rối vì tên thật của mình. Hồi đầu năm, một cặp vợ chồng tại Arizona cho biết họ đã bị cấm đăng nhập vào Facebook chỉ vì cái tên hơi khác thường của mình, là Avatar.

     Một vài người tôi quen biết cũng gặp phải rắc rối tương tự. Tôi nghĩ cuối cùng họ cũng đã phải từ bỏ.

    "Một vài người tôi quen biết cũng gặp phải rắc rối tương tự. Tôi nghĩ cuối cùng họ cũng đã phải từ bỏ".

     Hãy nói cho chúng tôi biết có cách nào để giúp Facebook của bạn được mở trở lại.

    "Hãy nói cho chúng tôi biết có cách nào để giúp Facebook của bạn được mở trở lại".

     Nó thực sự vô lý. Tôi cũng là một kỹ sư và tôi đề cao khả năng tự động hóa của các hệ thống. Nhưng với trường hợp này thì nó đã đi quá xa.

    "Nó thực sự vô lý. Tôi cũng là một kỹ sư và tôi đề cao khả năng tự động hóa của các hệ thống. Nhưng với trường hợp này thì nó đã đi quá xa".

    Có lẽ Facebook nghĩ rằng những người này đang không sử dụng đúng tên thật của mình. Trước đó, Facebook đã đặt ra điều khoản bắt buộc người dùng phải sử dụng tên thật của mình trên mạng xã hội này. Thậm chí Facebook còn yêu cầu mọi người gửi ảnh chụp các giấy tờ cá nhân để có thể xác minh những thông tin này.

    Tuy nhiên trong trường hợp của Isis, ngay cả khi cô đã gửi một bức ảnh chụp hộ chiếu thì Facebook vẫn không chấp nhận. Rõ ràng trường hợp của Isis là nghiêm trọng hơn rất nhiều, khi mà nhóm tổ chức khủng bố có cùng tên với cô “ISIS” vừa tấn công và đánh bom vào thành phố Paris gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

    Tham khảo: techinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ