Đại học Trung Quốc tham gia tấn công mạng Mỹ

    PV,  

    Phối hợp cùng đơn vị 61.398.

    Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc công bố ngày 24-3 cho thấy, nhiều giảng viên, các nhà khoa học của trường này đã liên kết với đơn vị quân đội từng bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công mạng vào nước Mỹ.


    Đại học Trung Quốc tham gia tấn công mạng Mỹ 1
    Đại học Giao thông Thượng Hải.

    Tháng trước, Mandiant Corp, một tập đoàn an ninh của Mỹ đã cáo buộc một đơn vị quân đội Trung Quốc, 61.398 có trụ sở tại một tòa nhà nằm ở vùng ngoại ô thành phố Thượng Hải, đã dùng virus tấn công mạng của họ.


    Theo các tài liệu có thể dễ dàng tìm được trên các trang mạng cho thấy, Đại học Giao thông Thượng Hải đã tiến hành nhiều nghiên cứu về an ninh mạng với Đơn vị 61.398 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó cụ thể là Khoa Công nghệ An ninh Thông tin (SISE) thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải đã công bố những công trình nghiên cứu an ninh mạng với 61.398 từ năm 2007.


    Đề tài nghiên cứu của các dự án chung giữa 2 đơn vị này là “hệ thống giám sát thâm nhập” vào các mạng máy tính và cách thức đánh giá “đồ thị tấn công”, cho biết hacker đột nhập vào các mạng máy tính bằng cách nào. Nguồn tin từ Đại học Giao thông Thượng Hải cho biết, ông Xue Zhi, Phó khoa SISE là người đã lập trình ra “nguồn gốc tấn công xâm nhập mạng” hàng đầu Trung Quốc, cũng là một trong những người chủ nhiệm của các công trình nghiên cứu với Đơn vị 61.398 của PLA.


    Theo An Ninh Thủ Đô

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày