Biểu tượng cười ra nước mắt được trao danh hiệu "Từ của năm 2015"

    TVD,  

    Đây là danh hiệu do Từ điển Oxford bình chọn.

    Danh hiệu “Từ của năm” do Từ điển Oxford bình chọn trong năm 2015 này lại không phải là một từ, mà đó là một biểu tượng emoji mặt cười ra nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một thứ không phải là từ.

    Năm 2015, trường đại học Oxford đã hợp tác hãng công nghệ SwiftKey, chuyên phát triển phần mềm bàn phím ảo để thống kê các từ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Và thật bất ngờ khi từ được sử dụng nhiều nhất thế giới lại là là một emoji.

     Đây là Từ của năm 2015.

    Đây là "Từ của năm 2015".

    Cũng theo thống kê của SwiftKey, tần suất sử dụng emoji đã tăng 20% tại Anh và 17% tại Mỹ trong năm 2015, so với mức tăng 4% và 9% trong năm 2014.

    Và vượt qua tất cả các từ thông dụng, cũng như các biểu tượng emoji khác, biểu tượng mặt cười ra nước mắt đã giành được vị trí quán quân và được Từ điển Oxford bình chọn là “Từ của năm 2015”.

     Biểu tượng mặt cười ra nước mắt: Khuôn mặt cười ra nước mắt vì vui mừng; emoji phổ biến nhất; cũng có nghĩa là thể hiện ý kiến cá nhân.

    Biểu tượng mặt cười ra nước mắt: Khuôn mặt cười ra nước mắt vì vui mừng; emoji phổ biến nhất; cũng có nghĩa là thể hiện ý kiến cá nhân.

    Biểu tượng cảm xúc emoji là một hình ảnh kỹ thuật số được cách điệu nhằm thể hiện cảm xúc khi giao tiếp điện tử. Emoji là từ mượn từ tiếng Nhật, “e” với nghĩa là hình ảnh “Moji” với nghĩa là ký tự.

    Emoji khác với emoticon, emoticon là biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt thông qua các ký tự như :) hay :D, chứ không phải một hình ảnh được cách điệu hoàn toàn.

     Bà Hillary Clinton chưng cầu dân ý bằng biểu tượng emoji trên mạng xã hội Twitter.

    Bà Hillary Clinton chưng cầu dân ý bằng biểu tượng emoji trên mạng xã hội Twitter.

    Emoji không chỉ là một đặc trưng giao tiếp của giới trẻ, nó đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và được chấp nhận như một cách thể hiện cảm xúc. Ngay cả bà Hillary Clinton cũng trưng cầu ý kiến phản hồi của người dân bằng cách kêu gọi mọi người thể hiện thông qua 3 biểu tượng emoji.

    Nó chứng minh rằng ngôn ngữ của loài người đang dần thay đổi. Và có lẽ trong tương lai sẽ có thêm một bộ từ điển về các biểu tượng cảm xúc trên internet.

    Tham khảo: thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ