Scammers "xin" mỗi người nhận thư số tiền là 260 USD.
Gần đây, trên Internet Mỹ bỗng xuất hiện những bức e-mail sơ sài tuyên bố được gửi đến từ
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, mang tới cho người nhận thư cơ
hội được nhận tiền hỗ trợ từ một quỹ có tên là "quỹ bồi thường những nạn
nhân của các hành vi lừa đảo".
Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một bức thư mạo danh Đệ nhất phu nhân để "lòe" những người cả tin, khi mà thư yêu cầu người nhận phải cung cấp số điện thoại, địa chỉ của họ, cùng với việc đóng một số tiền là 260 USD trước thì mới được nhận khoản bồi thường này.
Bức thư có đoạn "Tôi là bà Michelle Obama và tôi muốn thông báo với các bạn thông tin về quỹ bồi thường các nạn nhân lừa đảo của Nhà Trắng, được thành lập với số tiền lên tới 20 triệu USD. Tôi là người duy nhất quản lí quỹ này và tôi muốn trích gửi một phần số tiền trong quỹ tới bạn. Tuy nhiên, trước khi số tiền được gửi tới địa chỉ của bạn, bạn hãy gửi cho tôi số tiền 260 USD kèm theo địa chỉ nơi sinh sống của mình".
Tất nhiên, chắc chắn bức e-mail này không hề được gửi đến từ bà Obama, hay bất cứ ai có liên quan tới Chính phủ của Tổng thống Mỹ cả. Nếu là người thường xuyên "lướt net", quá quen với các chiêu lừa đảo trên Internet dạng này, bạn có thể dễ dàng nhận ra đây là một email scam, theo dự đoán có thể đến từ "vương quốc scam mail" Nigieria ở châu Phi; nơi có những spammer thường xuyên mạo danh những người nổi tiếng để khiến cho màn lửa đảo của chúng thêm hấp dẫn và đáng tin cậy, blog Kaspersky Lab’s SecureList nhận định.
Softpedia đã chỉ ra rằng việc những người dùng cả tin bị lừa đảo và gửi tiền hay chấp nhận thanh toán tiền cho những người không rõ ràng về danh tính có thể dẫn tới những thiệt hại đáng kể về tài chính với bản thân những người này, thậm chí có thể khiến người này bị quy vào hành vi phạm pháp, gian lận hay tìm cách rửa tiền.
Hôm 24/10 vừa qua, hãng bảo mật Kaspersky cũng đã công bố báo cáo tình hình thư rác tháng 9/2012. Những con số cho thấy rằng trong khi lượng thư rác và lừa đảo tăng lên thì lượng thư có gắn kèm virus, mã độc (thường là malware Backdoor.Win32.Androm.kv) đã có sự giảm nhẹ so với tháng 8.
Theo thống kê, những chủ đề được các spammer, scammer tập trung khai thác là chương trình xổ số ngon ăn tổ chức bởi gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom, lá thư mời làm việc tại hãng Lukoil, phiếu giảm giá, thư có liên quan đến gia đình Obama và thư liên quan đến nội dung bộ phim gây kích động người Hồi giáo. Tính trên quy mô toàn cầu, Trung Quốc là quốc gia có lượng thư rác lớn nhất, chịu trách nhiệm cho 26% lượng thư rác được phát tán.
Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một bức thư mạo danh Đệ nhất phu nhân để "lòe" những người cả tin, khi mà thư yêu cầu người nhận phải cung cấp số điện thoại, địa chỉ của họ, cùng với việc đóng một số tiền là 260 USD trước thì mới được nhận khoản bồi thường này.
Bức thư có đoạn "Tôi là bà Michelle Obama và tôi muốn thông báo với các bạn thông tin về quỹ bồi thường các nạn nhân lừa đảo của Nhà Trắng, được thành lập với số tiền lên tới 20 triệu USD. Tôi là người duy nhất quản lí quỹ này và tôi muốn trích gửi một phần số tiền trong quỹ tới bạn. Tuy nhiên, trước khi số tiền được gửi tới địa chỉ của bạn, bạn hãy gửi cho tôi số tiền 260 USD kèm theo địa chỉ nơi sinh sống của mình".
Tất nhiên, chắc chắn bức e-mail này không hề được gửi đến từ bà Obama, hay bất cứ ai có liên quan tới Chính phủ của Tổng thống Mỹ cả. Nếu là người thường xuyên "lướt net", quá quen với các chiêu lừa đảo trên Internet dạng này, bạn có thể dễ dàng nhận ra đây là một email scam, theo dự đoán có thể đến từ "vương quốc scam mail" Nigieria ở châu Phi; nơi có những spammer thường xuyên mạo danh những người nổi tiếng để khiến cho màn lửa đảo của chúng thêm hấp dẫn và đáng tin cậy, blog Kaspersky Lab’s SecureList nhận định.
Softpedia đã chỉ ra rằng việc những người dùng cả tin bị lừa đảo và gửi tiền hay chấp nhận thanh toán tiền cho những người không rõ ràng về danh tính có thể dẫn tới những thiệt hại đáng kể về tài chính với bản thân những người này, thậm chí có thể khiến người này bị quy vào hành vi phạm pháp, gian lận hay tìm cách rửa tiền.
Hôm 24/10 vừa qua, hãng bảo mật Kaspersky cũng đã công bố báo cáo tình hình thư rác tháng 9/2012. Những con số cho thấy rằng trong khi lượng thư rác và lừa đảo tăng lên thì lượng thư có gắn kèm virus, mã độc (thường là malware Backdoor.Win32.Androm.kv) đã có sự giảm nhẹ so với tháng 8.
Theo thống kê, những chủ đề được các spammer, scammer tập trung khai thác là chương trình xổ số ngon ăn tổ chức bởi gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom, lá thư mời làm việc tại hãng Lukoil, phiếu giảm giá, thư có liên quan đến gia đình Obama và thư liên quan đến nội dung bộ phim gây kích động người Hồi giáo. Tính trên quy mô toàn cầu, Trung Quốc là quốc gia có lượng thư rác lớn nhất, chịu trách nhiệm cho 26% lượng thư rác được phát tán.
Tổng hợp.