Đồng sáng lập Mozilla đang làm trình duyệt chặn "sạch sành sanh" quảng cáo web

    Dee Tee,  

    Trình duyệt này sẽ được đặt tên là Brave.

    Brendan Eich, đồng sáng lập của Mozilla và cũng là người tạo ra ngôn ngữ lập trình JavaScript, vừa công bố dự án mới nhất của mình mang tên Brave. Đây là trình duyệt Web sẽ giúp bạn chặn quảng cáo hoàn toàn mà không cần tới các addon của bên thứ ba. Công ty có tên Brave Software, sẽ phát triển trình duyệt cùng tên, nếu trở nên phổ biến, Brave Browser có thể gây thiệt hại 15% doanh thu của ngành quagnr cáo.

    Brave là một trình duyệt mã nguồn mở. Mã nguồn của sản phẩm này sẽ được đăng tải trên GitHub và phát triển phiên bản cho 3 nền tảng trình duyệt lớn là Mac/ Windows /Linux, iOS và cả Android. Phiên bản di động có giao diện khá giống Firefox trên iOS còn bản cho hệ điều hành máy tính được phát triển dựa trên Chromium.

    Nếu bạn muốn thử Brave, bạn sẽ phải tải về và tự mình xây dựng một trình duyệt dựa trên mã nguồn mà Brave đăng tải lên GitHub. Hoặc đơn giản là chờ tới khi nó được ra mắt chính thức.

     Các giới thiệu về Brave.

    Các giới thiệu về Brave.

    Điểm làm cho Brave nổi bật là khả năng tự động chặn quảng cáo trên các trang web. Nó sẽ không yêu cầu bạn phải sử dụng các addon như Adblock Plys hay Ghostery, như vậy mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

    Trong thực tế, sau khi chặn quảng cáo từ các trang mạng, Brave sẽ kiếm lời bằng cách chạy các quảng cáo của riêng nó. Nhưng tất nhiên, nhà phát triển đảm bảo được rằng những quảng cáo này sẽ thân thiện với người dùng và được cài sẵn trong ứng dụng, hạn chế tiêu tốn phần máy tính. Ngoài ra, trình duyệt của Brendan Eich sẽ không sử dụng cookies như phương tiện để theo dõi các hoạt động của người dùng, thay vào đó Brave sẽ dựa vào lịch sử duyệt web để xác định mục tiêu quảng cáo.

    Chưa có một bằng chứng nào cho thấy Brave sẽ chạy nhanh hơn các trình duyệt khác, hoặc có khả năng tiết kiệm băng thông cho di động, bởi trình duyệt này vẫn mang tới một lượng quảng cáo nhất định. Nhưng cần phải biết rằng, việc loại bỏ quảng cáo và nén trang sẽ khiến CPU phải hoạt động nhiều hơn, và Brave mặc định kích hoạt tính năng này.

    Hiện tại dự án này đã được đầu tư 2,5 triệu USD, và đang tiếp tục tăng thêm. Eich cho rằng ông cần khoảng 7 triệu người dùng để chứng minh được hiệu quả của dự án này. Brave sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

    Tham khảo Arstechnica

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ