Đồng sáng lập Oracle bỏ 300 triệu USD mua đảo tại Hawaii để nuôi mèo

    TVD,  

    Năm 2012, nhà đồng sáng lập Oracle là Larry Ellison đã bỏ ra 300 triệu USD để mua lại 97% hòn đảo Lanai tại Hawaii.

    Năm 2012, nhà đồng sáng lập Oracle là Larry Ellison đã bỏ ra 300 triệu USD để mua lại 97% hòn đảo Lanai tại Hawaii. Ông cũng mua lại toàn bộ các cửa hàng lớn nhỏ trên đảo, trong đó bao gồm cả hai khách sạn lớn của Four Seasons.

    Đồng sáng lập Oracle là Larry Ellison đã bỏ ra 300 triệu USD để sở hữu 97% hòn đảo Lanai tại Hawaii.

    Đồng sáng lập Oracle là Larry Ellison đã bỏ ra 300 triệu USD để sở hữu 97% hòn đảo Lanai tại Hawaii.

    Ellison cũng sở hữu tới 1/3 số căn nhà trên đảo, hai sân golf, một hồ bơi công cộng, một công ty cung cấp nước và cả một nghĩa trang. Ông cho biết tham vọng của mình là biến Lanai thành một thiên đường nghỉ dưỡng mới và là nơi thực hiện nhiều dự án công nghệ.

    Tuy nhiên các kế hoạch của ông cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Và thay vì trở thành thiên đường nghỉ dưỡng của du khách, hòn đảo Lanai này hiện tại đang là nơi “nghỉ dưỡng” của 400 con mèo.

    Hòn đảo thiên đường này hiện đang là nơi "nghỉ dưỡng" của 400 chú mèo.

    Hòn đảo thiên đường này hiện đang là nơi "nghỉ dưỡng" của 400 chú mèo.

    Larry Ellison là một người rất yêu mèo, do đó ông đã cho xây dựng trên hòn đảo Lanai này một trung tâm cứu hộ động vật. Trung tâm cứu hộ động vật Lanai này đã cứu sống và hiện đang nuôi dưỡng 400 con mèo, trong đó đa phần là những con mèo hoang sống trên đảo.

    Tuy nhiên có vẻ như Ellison quá bận rộn với công việc của mình, nên đến nay ông vẫn chưa có thời gian để đến hòn đảo này và thăm những chú mèo của mình, BuzzFeed đưa tin.

    Mặc dù hiện tại hòn đảo xinh đẹp thuộc quần đảo Hawaii này chỉ dùng để nuôi mèo, nhưng theo nguồn tin của BuzzFeed cho biết, Ellison muốn xây dựng khu nghiên cứu công nghệ cao sử dụng hoàn toàn năng lượng Mặt Trời tại đây, một cơ sở hạ tầng giao thông bằng xe điện và một hệ thống xử lý nước biển để lấy nước tưới cho các trang trại hữu cơ.

    Đó là những dự án công nghệ đầy tham vọng, tuy nhiên với việc phát triển công nghệ cao có thể làm ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên nơi đây. Do đó các dự án của Ellison đang vấp phải dự án phản đối của những người dân bản địa đang sống tại đây.

     

    Những chú mèo đang sống rất hạnh phúc trên hòn đảo thiên đường Lanai.

    Có lẽ Trung tâm cứu hộ động vật là một cách để nhà tỷ phú này lấy lòng những người dân bản địa và tạm thời trì hoãn những dự án công nghệ đầy tham vọng của mình.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ