Theo trang tin Businessinsider, vào ngày 11/6 vừa qua, Facebook đã chính thức “vung tiền” mua dịch vụ di động Piecable. Facebook không mua lại toàn bộ công ty, công nghệ hay dữ liệu của người dùng mà chỉ thâu tóm những nhân viên tài năng đang làm việc tại công ty. Đồng thời, sau khi thương vụ được hoàn thành, dịch vụ của Piecable cũng sẽ ngừng hoạt động.

Và mọi chuyện đã thêm một lần nữa được lặp lại. Theo trang tin Businessinsider, vào ngày 11/6 vừa qua, Facebook đã chính thức mua lại ứng dụng di động có tên Piecable. Cũng như Lightbox, Facebook không mua lại toàn bộ công ty, công nghệ hay dữ liệu của người dùng mà chỉ thâu tóm những nhân viên tài năng đang làm việc tại công ty. Đồng thời, sau khi thương vụ được tiến hành, dịch vụ của Piecable cũng sẽ ngừng hoạt động.
Piecable là một dịch vụ web cho phép người dùng xem trước các ứng dụng iOS trong một trình duyệt web. Đây là một cách khá phổ biến cho phép những nhà phát triển của Apple thử nghiệm và hiển thị các ứng dụng trên iPhone và iPad. Piecable cho hay công nghệ của họ đã hỗ trợ cho khoảng 800.000 ứng dụng mẫu; đồng thời, Piecable cũng cho biết hãng sẽ phát triển phần mềm của mình trở thành một công cụ mã nguồn mở. Để khẳng định rõ ràng rằng đây không là một sự “thôn tính” từ Facebook, người đứng đầu Piecable đã giải thích trong một bài đăng trên blog của mình vào ngày hôm qua “Facebook sẽ không thâu tóm công ty, công nghệ hay dữ liệu khách hàng của chúng tôi”.

Chưa thể biết chắc chắn rằng những nhân viên của Piecable sẽ thực hiện nhiệm vụ mới nào tại mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng bằng kinh nghiệm của họ, giới công nghệ dự đoán rằng họ có thể sẽ giúp Facebook xây dựng trình xem ứng dụng web (Web apps viewer) cho các ứng dụng di động của mình trong tương lai, giúp Facebook tích hợp tốt hơn với iOS hay chỉ đơn giản là hỗ trợ Facebook “bành trướng” sức mạnh của mình trong lĩnh vực di động - mục tiêu tối quan trọng tại thời điểm hiện tại của hãng.
