Facebook giúp người dùng thay avatar quốc kỳ Pháp

    PV,  

    Đây cũng là lần đầu tiên Facebook áp dụng vào thực tế tính năng avatar tạm thời mà ông lớn mạng xã hội đã giới thiệu vào hồi trung tuần tháng 9.

    Bạn đọc muốn dùng thử tính năng đổi ảnh đại diện ủng hộ nước Pháp có thể vào trang cá nhân của Sheryl Sandberg, Giám đốc Điều hành Facebook để dùng thử.

    Sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Paris của nước Pháp làm rúng động thế giới xảy ra trong tối hôm 13/11 khiến hơn 128 người thiệt mạng, Facebook đã tung ra công cụ cho phép người dùng đổi avatar mang hình quốc kỳ nước Pháp để bày tỏ sự sẻ chia và cảm thông với quốc gia này.

    Đây cũng là lần đầu tiên Facebook áp dụng vào thực tế tính năng avatar tạm thời mà ông lớn mạng xã hội đã giới thiệu vào hồi trung tuần tháng 9. Theo đó, với loại avatar này, người dùng có thể lựa chọn đặt trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian này, avatar sẽ được tự động đổi lại hình ảnh trước đó.

     Bạn cần click vào chữ Try it để dùng thử tính năng mới bởi tính đến thời điểm hiện tại Facebook chưa đưa ra đường link cho tính năng nói trên.

    Bạn cần click vào chữ Try it để dùng thử tính năng mới bởi tính đến thời điểm hiện tại Facebook chưa đưa ra đường link cho tính năng nói trên.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay Facebook chưa đưa ra một đường link cụ thể để sử dụng tính năng thay ảnh này. Người dùng chỉ có thể sử dụng nó bằng cách tìm đến một bài đăng nào đó đã đổi được ảnh đại diện và nhấn vào nút Try It (Dùng thử). Thực tế sử dụng cũng cho thấy tính năng thay avatar tạm thời chưa hoạt động ổn định trên cả nền tảng desktop và nền tảng iOS. Có lẽ Facebook cần thêm một chút thời gian để hoàn thiện thêm.

     Giao diện thay avatar trên desktop

    Giao diện thay avatar trên desktop

     Tính năng hoạt động vẫn chưa ổn định

    Tính năng hoạt động vẫn chưa ổn định

    Hiện nay, cùng sự phổ biến của mình, Facebook đã và đang được coi là một công cụ tốt để thể hiện ý kiến cá nhân hay nâng cao nhận thức cộng đồng về một vấn đề nào đó. Tương tự, vào cuối tháng 6, khi mạng xã hội này tung ra công cụ "lục sắc" avatar để ủng hộ việc Mỹ thông qua điều luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại quốc gia này cũng đã được người dùng trên toàn thế giới đón nhận mạnh mẽ. Theo thống kê, đã có tới 26 triệu người dùng Facebook đổi sang hình đại diện cờ lục sắc trong sự kiện nói trên.

    Theo Kenh14/Trí thức trẻ

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ