Facebook, Google đều muốn mọi người công khai danh tính trên internet

    PV, Duy Mạnh 

    Randi Zuckerberg muốn các thành viên phải sử dụng tên thật khi truy cập vào mạng xã hội Facebook.

    Randi Zuckerberg, giám đốc tiếp thị của Facebook, đồng thời là chị gái của nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zunkerberg, đã chia sẻ tại một buổi thảo luận được tổ chức bởi tạp chí Marie Claire Magazine: “Tôi nghĩ rằng tình trạng giấu tên trên internet sẽ bị xóa bỏ. Mọi người sẽ đối xử với nhau tốt hơn nhiều trên thế giới ảo internet khi họ sử dụng tên thật và thông tin của họ. Những kẻ xấu có thể nấp bóng sau một cái tên giả, và gây hại cho rất nhiều người. Việc loại bỏ nặc danh trên internet sẽ giúp hạn chế tối đa spam và quấy rối trên internet”.
     
     
    Cựu CEO của Google, ông Eric Schmidt cũng có những nhận định tương tự tại buổi thảo luận, khi cho rằng: “Trong thời gian tới các chính phủ cũng sẽ yêu cầu người dân sử dụng tên thật trong tất cả các hoạt động trực tuyến, để nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân họ và an toàn quốc gia”.
     
    Tuy nhiên thì những đề xuất đưa ra nhằm đồng nhất giữa thế giới thực và thế giới ảo đã vấp phải những ý kiến phản đối mạnh mẽ. Những người ủng hộ quan điểm tự do ngôn luận cho rằng, giấu tên là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cho  những người bất đồng chính kiến. Nó còn là một trong những cách để bảo vệ danh dự cho những nạn nhân như nô lệ thể xác hay bị quấy rối tình dục. Một số chuyên gia cũng cho rằng, nếu thực sự đề xuất này được thực hiện, thì nó sẽ tác động tiêu cực tới những cuộc đối thoại về các chủ đề quan trọng trên internet. Vì sợ bị trả thù, nhiều người sẽ không dám đưa ra chính kiến của mình.
     
    Chúng ta cùng chờ xem liệu Mark Zuckerberg có áp dụng đề xuất này đối với Facebook và những tín đồ của mạng xã hội này sẽ phản ứng như thế nào với chính sách này?
     
    Tham khảo: Huffingtonpos
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày