Ngày hôm qua, GenK
đã gửi tới các bạn thông tin chính thức về thương vụ mạng xã hội lớn nhất hành
tinh mua lại Face.com-công ty sở hữu và phát triển công nghệ nhận diện
khuôn mặt, được sử dụng để tự động tag bạn bè vào những hình ảnh có mặt họ được chia
sẻ lên Facebook. Trong khi giới công nghệ và truyền thông còn đang tò mò về mức
giá mà Facebook phải bỏ ra để sở hữu công ty đầy tiềm năng này thì sóng gió đã
xảy ra khi các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo mật đã phát hiện và hiện đang làm việc với công ty sở hữu
Face.com, yêu cầu họ nhanh chóng sửa chữa các lỗi nghiêm trọng cho phép bất cứ ai đều có
thể chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook và Twitter của những người đã sử dụng ứng dụng KLIK.

KLIK là một ứng dụng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của
Face.com, được dùng trên các thiết bị di động iOS, cho phép bạn nhanh chóng
tag bạn bè của mình vào trong những bức ảnh có mặt họ. Lỗ hổng trong ứng dụng
di động này đã nhanh chóng được tạm thời "vá" lại sau khi nhà nghiên cứu chuyên sâu về quyền riêng tư và bảo mật trên Internet Ashkan Soltani phát hiện ra rằng nó có
thể bị những kẻ tấn công “lợi dụng” để chiếm tài khoản Facebook và Twitter của người dùng ứng
dụng; đồng thời có thể chiếm luôn quyền truy cập cả những bức ảnh vốn đã được
thiết đặt ở chế độ “Private” (Riêng tư)
Sử dụng ứng dụng của Face.com, vô tình người dùng Facebook và Twitter đã "mang họa" vào thân.
“Những cuộc tấn công này không chỉ cho phép kẻ tấn công tiếp cận những bức ảnh không được đăng tải công khai mà còn tạo điều kiện cho
chúng chiếm luôn quyền sở hữu tài khoản và cập nhật các status/ tweets trên tài khoản
Facebook/ Twitter của người đó”-Ông cho biết trong một bài đăng trên blog của mình vào
ngày hôm qua. “Do KLIK được sử dụng dựa trên việc kết nối với Facebook nên điều
này có nghĩa là bất cứ ai đã từng sử dụng ứng dụng iOS này đều có khả năng bị
chiếm tài khoản đồng thời gặp phải hàng loạt rủi ro không thể lường tới đối với dữ liệu cá nhân của mình”.
Rắc rối này phát sinh bởi vì Face.com lưu trữ các thẻ ủy
quyền cho phép truy cập OAUTH (Open standard for AUTHorisation) của Facebook và Twitter trên các máy chủ có độ bảo mật kém. Soltani
cho biết ông sẽ trình bày công khai tất cả những vấn đề này sau khi chúng được
Face.com giải quyết một cách trọn vẹn, thỏa đáng.
Tham khảo: CNET