IBM thỏa thuận cho phép Trung Quốc truy cập vào mã nguồn phần mềm

    Tùng Phạm,  

    Ed barbini, người phát ngôn của IBM từ chối tiết lộ thêm về thương vụ với chính phủ Trung Quốc.

    IBM cho biết đang chuyển giao cho chính phủ Trung Quốc một số mã phần mềm để chứng minh khả năng bảo mật xuất sắc trong các sản phẩm của hãng nhằm tiến tới mở rộng thị trường tại đất nước đông dân nhất thế giới.

    "Bắc Kinh sẽ không nhận dữ liệu máy khách hoặc "back doors" trong cuộc chuyển giao này", tập đoàn International Business Machines và phía Trung Quốc cho biết. Đây cũng là điều kiện thỏa thuận của chính phủ Trung Quốc khi kí kết với Microsoft vào năm 2003 nhằm truy cập vào mã nguồn của hệ điều hành Windows.

    Chia sẻ về việc hợp tác với Trung Quốc, IBM cho hay: "Các điều khoản nghiêm ngặt được đặt ra trong những giao dịch công nghệ để đảm bảo rằng không có mã nguồn phần mềm được bị rò rỉ, sao chép hoặc sửa đổi, đặc biệt là với quy mô quốc gia".

    Lo ngại về vấn đề an ninh mạng, trong năm nay Trung Quốc đã ban hành nhiều biện pháp bảo mật đòi hỏi các công ty công nghệ nước ngoài có liên kết với chính phủ phải cung cấp mã phần mềm của họ cho chính phủ. Điều này là để ngăn chặn các bên khác có thể truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu của Trung Quốc thông qua các chương trình nói trên.

    Bằng cách tuân thủ tốt các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc, IBM sẽ có cơ hội mở rộng đường làm ăn của mình thông qua việc tiếp cận được với các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc. Từ đó, IBM sẽ có thể thuyết phục họ sử dụng các dịch vụ của hãng thay vì các công ty khác ở đất nước này.

    Hãng công nghệ Mỹ còn có thể giảm thiểu được nguy cơ tài sản trí tuệ của họ bị đánh cắp bằng việc cấp quyền truy cập cho chính phủ Trung Quốc trên nền tảng của họ. Như vậy, cam kết với chính phủ Trung Quốc của IBM dường như chỉ có lợi mà ít hại.

    Đây là lần đầu tiên IBM cho phép chính phủ Trung Quốc quyền để truy cập vào mã nguồn phần mềm của mình. Nó mở ra cơ hội để cho những giao dịch công nghệ phần mềm có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai bởi các công ty công nghệ thường rất quan ngại về vấn đề bị đánh cắp bản quyền những sản phẩm, dịch vụ của họ.

    Được biết, Ed barbini, người phát ngôn của IBM từ chối tiết lộ thêm về thương vụ với chính phủ Trung Quốc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ