Internet Phenomena: Lệ Rơi ở Việt Nam và "Lệ Rơi" quốc tế

    Trâm Anh,  

    (GenK.vn) - Gần đây, cộng đồng mạng đang phát sốt với nam ca sĩ mang tên Lệ Rơi đến mức tổ chức hàng loạt minishow rồi tặng quà, thu âm bài hát. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích những hàng động trên là “sự nghèo nàn văn hóa”. Tuy nhiên điều đó có đúng?

    Gần đây, cộng đồng mạng đang phát sốt với nam ca sĩ mang tên Lệ Rơi đến mức tổ chức hàng loạt minishow rồi tặng quà, thu âm bài hát. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích những hàng động trên là “sự nghèo nàn văn hóa”. Tuy nhiên điều đó có đúng? Chúng ta cần xét các hiện tượng tương tự trên thế giới.

    Internet Phenomena: Lệ Rơi ở Việt Nam và "Lệ Rơi" quốc tế

    Chỉ cần bạn bật Google và gõ cụm từ “Internet Phenomena” sẽ thấy xuất hiện một danh sách các hiện tượng lớn trên Internet từ trước giờ và các đối tượng này hiện nay vẫn là đối tượng nghiên cứu lớn của ngành truyền thông. Những người đang chỉ trích việc Lệ Rơi trở nên nổi tiếng hẳn không biết đến “Ain’t nobody got time for that” của Sweet Brown. Cô là một người Mỹ da màu nổi tiếng trên mạng với việc nói đúng một câu “Ain’t nobody got time for that” với ngữ điệu cực buồn cười. Và thế là cô nổi tiếng, thậm chí đến kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC cũng mời cô tham dự một buổi Talkshow.

    Internet Phenomena: Lệ Rơi ở Việt Nam và "Lệ Rơi" quốc tế

    Ngoài Sweet Brown, cư dân mạng nước ngoài còn lập hẳn những cơ sở dữ liệu trực tuyến về các nhân vật này. Đa số đã trở thành những meme tại các website giải tí như Hai..com như mặt "troll", biểu cảm "Yao Ming"...Qua thời gian, những hiện tượng này sẽ trở nên hết sức bình thường.

    Nếu so việc Lệ Rơi được mời đến phỏng vấn, họp fan với việc trên thì điều nay hết sức bình thường, không có gì phải chọi đá, đáng lên án như mọi người đang chỉ trích. Chúng ta nên hiểu Internet là một cuộc chơi với câu nói “You win if you make people happy”. Không cần biết bạn làm gì nhưng nếu bạn làm người khác vui khi xem thì bạn thắng. Những clip nhạc của Lệ Rơi không phải là điều gì đáng kinh tởm, đó chỉ là sản phẩm thông thường của thời đại và không vì sự tồn tại của nó mà “xã hội mạt” như nhiều người.

    Có đôi khi, những hiện tượng Internet Phenomena này nổi lên là do có ý đồ điều khiển phía sau. Giống như Lệ Rơi, có tin đồn cho rằng anh hát nhiều và liên tục là do một số đối tượng "giựt dây" và thậm chí còn có tin đồn cho rằng những fanpage hiện tại hầu như không có fanpage nào chính thức do Lệ Rơi làm chủ. Vì vậy, cách xã hội đón nhận thông tin đôi khi là sai lệch vả ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

    "Cuộc sống ngắn lắm, sống thoáng ra một chút các bạn sẽ thấy yêu đời hơn đấy” - nguyên văn Lệ Rơi. Vì vậy, hãy thư giãn đi bạn nhé. Ngay cả nhân vật chính Lệ Rơi cũng chỉ xem đây là thú vui giải trí đơn giản trong cuộc đời của anh mà thôi.

    >> Nữ phóng viên Hàn tác nghiệp tại World Cup "đốn tim" cộng đồng mạng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày