Internet thật là rộng lớn quá đi...

    PV, Quang Hùng 

    Với bài viết này chúng ta hãy cùng nhìn lại quá trình phát triển của internet thông qua một biểu đồ nhỏ.

    Đã hơn 25 năm kể từ khi tên miền đầu tiên xuất hiện. Quãng đường dài một phần tư thập kỉ đó đã chứng kiến sự phát triển như vũ bão của thế giới internet. Ở bài viết này chúng ta hãy cùng nhìn lại quá trình phát triển của internet thông qua một biểu đồ nhỏ.
     
     
    Số lượng các trang index đạt 26 triệu vào năm 1998 và chạm mốc 1 tỷ vào năm 2000.
     
    Năm 2008, Google đã index (chỉ mục) được khoảng 1 nghìn tỷ URL đang hoạt động. Tỉ lệ URL đơn nhất so với các website đơn nhất là 10:1, theo đó đã có tổng cộng 100 tỷ các trang index xuất hiện. Tuy nhiên số liệu từ TechCrunch lại cho rằng tỉ lệ trên là 25:1, tương đương với 40 tỉ các trang index tính đến năm 2008.
     
     
    Royal Pingdom cho biết đã có 170 triệu các URL đơn lẻ được đăng kí chỉ trong Quý 2 năm 2008, khi mà Google báo cáo dữ liệu của họ không còn chính xác bởi search engine của họ gặp phải tình trạng lặp URL giống nhau.
     
    Qua vài phép tính nhỏ, số lượng các trang index tính tới thời điểm hiện tại theo tỉ lệ của Google vào khoảng trên 121 tỉ, và là 48,4 tỉ theo tỉ lệ của TechCrunch. Số liệu này tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng phần nào phản ánh sự rộng lớn và phát triển vượt bậc của thế giới internet trong suốt hơn 25 năm qua.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ