John Meyer - thành công đến từ việc bỏ học và từ chối Apple

    Comet,  

    Bỏ học và thành công, đó là điều rất ít người làm được. Từ chối cả Apple khi cơ hội đến tay lại càng khiến thành công của John Meyer trở nên kỳ lạ.

    Đã nhiều người chỉ cho bạn cách để làm giàu chưa? Một số bảo rằng hay học thật tốt, ra trường bạn sẽ có công việc thuận lợi. Một số khác thì bảo hãy học kinh tế, vì cha ông từ lâu đã dạy "phi thương bất phú" mà lại. Thế nhưng có một "phương pháp" mà ai cũng biết, nhưng chẳng mấy ai làm được thành công: bỏ học và lập nghiệp. Và anh chàng John Meyer trong câu chuyện sau đã tạo nên được một điều kì diệu như thế.

    John Meyer - founder và CEO của Fresco
    John Meyer - founder và CEO của Fresco

    Anh chàng hiện 20 tuổi này cũng giống như biết bao thanh niên khác: có đam mê, có hoài bão và có thứ để anh theo đuổi. Nhưng sự khác biệt giữa anh và những người khác là anh dám... bỏ học để theo đuổi niềm đam mê của mình. Vào mùa thu năm ngoái, anh đã quyết định bỏ học chương trình khoa học máy tính ở trường Đại học để toàn tâm toàn ý xây dựng dự án của mình mang tên Fresco News. Thành công bước đầu đến với anh khi sản phẩm giành được những thành công nhất định: gây quỹ đầu tư lên đến 90.000 USD và tạo ra doanh thu tới 150.000 USD chỉ sau vài tháng ra mắt.

    Nếu bạn chưa biết, Fresco News là một trang tin tức cập nhật cho bạn tất cả những gì mới mẻ nhất có trên Twitter, Instagram... và đăng tải chúng khi đã nhận được sự cho phép của tác giả các nguồn thông tin đó. Bằng cách đó, dù bạn không có những mối quan hệ khổng lồ trên mạng xã hội, bạn vẫn sẽ có thể biết được điều gì đang diễn ra ở những nơi xa xôi nhất, những nguồn tin tức gần gũi nhất mà báo chí truyền thống đôi khi không thể có được.

    Chỉ từ 3 nhân sự đầu tiên cùng với hoài bão to lớn, giờ đây anh đã có trong tay 21 nhân sự và xây dựng được các "phòng tin tức" tại 70 nơi trên toàn nước Mỹ. Có thể so với những startup khổng lồ khác, thành công này còn quá nhỏ nhoi. Nhưng điều tuyệt vời nhất là anh chàng Meyer của chúng ta đã và đang từng bước thành công với quyết định mạo hiểm của cả cuộc đời.

    Đội ngũ nhân sự của Fresco

    Đội ngũ nhân sự của Fresco

    Niềm đam mê công nghệ của Meyer bắt đầu từ năm học đầu tiên của trường cao trung (tương đương bậc THPT của Việt Nam). Anh mày mò để tìm cách viết nên ứng dụng bật sáng đèn flash cho những chiếc iPhone 4 lúc đó, và ứng dụng Just Light đã ra đời. Từ đó anh tiếp tục viết nên 40 ứng dụng khác, những thứ cho anh cả kiến thức và tiền bạc để tự duy trì cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh sống một mình ở New York để theo học trường ĐH cùng tên và phát triển Fresco News.

    Điểm nhấn của Meyer là khi anh chỉ mới 16 tuổi, anh đã nhờ sự giúp đỡ của cha để lẻn vào sự kiện WWDC của Apple, nơi chỉ cho phép những người trên 18 tuổi tham dự. Apple đương nhiên phát hiện ra điều này, và sự quan tâm của họ dành cho chàng trai trẻ 16 tuổi là rất lớn. Họ mời anh làm thực tập sinh ở Apple - điều mà có lẽ khó một lập trình viên trẻ tuổi nào có thể từ chối. Nhưng meyer đã làm như vậy: anh từ chối để dành thời gian cho Fresco News.

    Thành công không phụ lòng người xứng đáng. Meyer hoàn thành một trong những mơ ước của mình: được tham gia làm một trong 20 ứng cử viên xuất sắc nhất cho chương trình Thiel Fellowship. Đây là một chương trình lớn nhưng đầy tranh cãi trong xã hội khi chọn ra những ứng viên tiềm năng nhất, yêu cầu họ bỏ học và cung cấp số tiền 100.000 USD để khởi nghiệp và phát triển các hạt giống ý tưởng của họ. Chương trình sẽ tạo điều kiện cả về kiến thức lẫn mạng lưới các nhà đầu tư để những đứa trẻ tài năng này có thể trở thành một Mark Zuckerberg thứ 2 của thế giới.

    Chương trình Thiel Fellowship

    Với lợi thế đó, không khó hiểu khi có rất nhiều bạn trẻ lao đầu vào cuộc chiến đầy tính cạnh tranh này. Và ngay cả việc nằm trong số 20 người chiến thắng cuối cùng từ top 40 hồi năm ngoái ở San Francisco cũng đủ để cho thấy bạn là một người thực sự có tài năng. Anh chàng Meyer của chúng ta, tất nhiên là một người như vậy.

    Giờ đây, Meyer đã có một cuộc sống tốt ở NewYork. Fresco News đã ngốn của anh rất nhiều thời gian và tiền bạc, và giờ là lúc anh gặt hái những giá trị đích thực đầu tiên của mình. Suốt quãng thời gian phát triển dự án, anh chàng không thể có thu nhập từ việc viết app cho App Store cũng như không hề có một sự trợ cấp nào từ bên ngoài. Trồng cây rồi sẽ đến ngày hái quả, và Meyer xứng đáng có được những quả ngọt đầu tiên với những gì mà anh chàng dám nghĩ dám làm này đã trải qua.

    Tham khảo:BusinessInsider

    >>Một cậu bé 12 tuổi đã xây dựng nên đế chế truyền thông hùng mạnh như thế nào

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ