Kim Dotcom tuyên bố sẽ đánh bại chính phủ Mỹ

    PV,  

    Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ lúc được tại ngoại khỏi nhà giam tại New Zealand, nhà sáng lập Megaupload Kim Dotcom đã nói rằng sẽ giành quyền ưu thế trong vụ việc chính phủ Mỹ cáo buộc Megaupload và các cá nhân liên quan vi phạm bản quyền nội dung số trên Internet.

    Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ lúc được tại ngoại khỏi nhà giam tại New Zealand, nhà sáng lập Megaupload Kim Dotcom đã nói rằng sẽ giành quyền ưu thế trong vụ việc chính phủ Mỹ cáo buộc Megaupload và các cá nhân liên quan vi phạm bản quyền nội dung số trên Internet.

    Các nhà chức trách Mỹ đang thực hiện các động thái nhằm dẫn độ Kim Dotcom và các đồng nghiệp tại Megaupload về Mỹ để xét xử hành vi thu lợi bất hợp pháp dựa trên các nội dung vi phạm bản quyền này.


    Dotcom bị bắt vào ngày 20 tháng 1 tại New Zealand và được tại ngoại sau đó 1 tháng. Tuy nhiên Dotcom không được phép rời xa căn nhà của mình tại Auckland đồng thời cũng không được phép sử dụng Internet cho đến khi sự việc được giải quyết triệt để.

    Dotcom cho rằng mình và các đồng nghiệp tại Megaupload chỉ là nạn nhân đầu tiên được mang ra làm “bình phong” trong chiến dịch hiện thực hóa các hiệp định chống vi phạm bản quyền trên Internet của chính phủ Mỹ.

    Nhà sáng lập của Megaupload cho rằng chính phủ Mỹ thực hiện các động thái này là hoàn toàn bất hợp lý, ông và Megaupload sẽ giành được ưu thế trong vụ kiện cáo này.

    Ngoài ra Kim Dotcom không quên lên tiếng phàn nàn về việc mình không được đối xử tử tế trong nhà tù chẳng hạn như không được chu cấp các nhu cầu thiết yếu như chăn đắp hay giấy vệ sinh.

    Trong các tài liệu của chính phủ Mỹ, Kim Dotcom được miêu tả cao 1,95 mét và nặng 146 Kg. Dotcom từng tiết lộ với báo giới rằng “tay chơi” này cảm thấy vui vì đã giảm được 16 Kg trong thời gian ở tù.

    Tổng hợp
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ