Kính chống đạn có sống sót nổi khi bị cho vào máy nghiền?

    Thi Kris,  

    Một chiếc máy nghiền công nghiệp có công suất lên đến 10-40 tấn/ giờ sẽ "xử lý" tấm kính chống đạn như thế nào?

    Kính chống đạn làm từ vật liệu composite, thu được bằng cách chế biến đặc biệt. Chúng thường trong suốt, bao gồm lớp polycarbonate được kẹp giữa các lớp kính thông thường.

    Kính chống đạn thường dày từ 7 mm tới 7,5 cm. Khi bị một viên đạn bắn trúng, lớp thủy tinh bên ngoài sẽ vỡ vụn. Tuy nhiên, polycarbonate giữa các lớp kính sẽ hấp thụ phần lớn động năng của viên đạn, khiến nó giảm đáng kể lực xuyên phá.

    Vậy nếu đem so sánh tấm kính chống đạn với một chiếc máy nghiền công nghiệp PRI-MAX® PR780H với công suất nghiền lên đến 10-40 tấn/giờ, liệu tấm kính có thể "sống sót"?

     

    Cỗ máy nghiền PRI-MAX® PR780H không cho kính chống đạn một cơ hội sống sót nào.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ