Mạng xã hội: "Sống ảo", hậu hoạ thật

    PV,  

    Hiểm họa khôn lường.

    Mạng xã hội kết nối mọi người một cách nhanh chóng, đem đến nguồn thông tin sâu rộng nhưng đồng thời cũng đang mở ra những mối hiểm hoạ khôn lường bởi cách sử dụng của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.


    "Thế giới ảo" ngày càng bành trướng


    Chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại truy cập được Internet, mọi khoảng cách không gian, thời gian được rút ngắn; tất cả mọi người thoải mái kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin, hình ảnh… qua các trang mạng xã hội. Chính vì vậy, với nhiều người trẻ tuổi, việc truy cập mạng xã hội không chỉ là thói quen mà đang dần dà trở thành một nhu cầu thiết yếu.


    Mạng xã hội: "Sống ảo", hậu hoạ thật 1
      

    Nghiên cứu của công ty WeAreSocia tháng 7/2012 cho kết quả, 86% người dùng Internet Việt Nam từng ghé thăm các trang mạng xã hội.


    Thuỳ Linh (22 tuổi), sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết: "Hầu như mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại lướt Facebook xem có tin gì mới, có comment (phản hồi) của bạn bè không sau đó mới bắt tay vào công việc. Nếu một ngày không được vào mạng 1-2 tiếng là em cứ thấy thiêu thiếu, khó chịu".


    Còn đối với Thu Linh, SV Học viện Báo chí& tuyên truyền, thì: "Không thể tính được một ngày sử dụng facebook, twitter bao lâu nữa, cứ rảnh ra là mình lại check (kiểm tra) thôi".


    Không chỉ dừng lại ở việc tiêu tốn thời gian của người sử dụng, trang mạng xã hội thịnh hành nhất hiện tại - Facebook, với 5,5 triệu người sử dụng tại Việt Nam hiện tại, cũng báo hiệu nhiều hệ quả.


    Với số thành viên tăng 55, 6% so với quý I/ 2012, Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng cao nhất trong khu vực, bỏ xa nước đứng thứ 2 là Nhật Bản. Việc người dùng ngày càng tăng không chỉ mở ra thế giới bạn bè rộng lớn mà còn báo động nguy cơ của những trào lưu "sống ảo" tràn lan.


    Hậu quả đáng báo động


    Càng ngày càng có nhiều hơn những câu chuyện đau lòng từ hệ quả của các trang mạng xã hội. Đó là mua bán, kết bạn nhằm mục đích lừa đảo; là "tiếp thị" thân thể, kết bè kết đám bôi xấu người khác, lan truyền những trang web đen, hình ảnh tiêu cực…


    Mạng xã hội: "Sống ảo", hậu hoạ thật 2
      Những hình ảnh "mát mẻ" được đăng tải tràn lan trên các trang mạng xã hội.

    Ngoài ra, "sử dụng Facebook quá nhiều có thể gây ra rối loạn tâm lý ở tuổi thiếu niên". Đó là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu mới đây với chủ đề "Sống ảo" được tiến hành bởi Larry Rosen, Giáo sư tâm lý thuộc Đại học California (Mỹ).


    Nghiên cứu còn chỉ ra một số ảnh hưởng tiêu cực mà mạng xã hội lớn nhất hiện nay gây ra cho trẻ là: rối loạn tâm lý, có các hành vi chống đối xã hội, hoang tưởng, sống tiêu cực, uống nhiều rượu; thường xuyên bỏ học, nguy cơ cao bị đau dạ dày, mất ngủ, lo âu, trầm cảm, kết quả học tập sút kém, tỷ lệ đọc thấp.


    Không ít trường hợp, sau một thời gian sống trong thế giới "ảo", không biết đâu là thật, đâu là ảo, nhiều người không thể hòa nhập vào cuộc sống thực. Đáng lo ngại là cả không ít người trẻ có tri thức cũng đang dần rơi vào thế "tự kỷ" chỉ biết kết nối với những người ảo trên mạng, mà quên mất người thân quanh mình.


    Cần một sự định hướng


    Ảnh hưởng của các trang mạng xã hội tác động rõ rệt nhất là lên tầng lớp thanh thiếu niên, thế hệ tương lai của đất nước. Điều cần thiết là gia đình, nhà trường hãy định hướng chứ không nên cấm đoán, áp đặt cách tiếp nhận văn hóa đối với giới trẻ.


    Mạng xã hội: "Sống ảo", hậu hoạ thật 3
      

    Khẩu hiệu "Hãy tắt máy tính, ra ngoài và gặp ai đó" hay "Hãy đối mặt với vấn đề của bạn, đừng mang nó lên Facebook" được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội.


    "Thế giới tưởng tượng cũng tốt nhưng phải cân bằng với cuộc sống thực. Chỉ khi lăn vào cuộc sống thực, sống, lớn lên trong thế giới thực con người mới rèn được cách sống, chứ không phải là trong môi trường ảo.


    Bố mẹ chính là cầu nối cho con giữa hai thế giới ảo - thực đó. Hãy là cầu nối cho con bằng chính sự quan tâm, trò chuyện, sẻ chia, cung cấp cho con những kiến thức cơ bản nhất và cũng nên gợi mở để trẻ có thể nắm bắt được từ kho tàng kiến thức khổng lồ trên Internet", TS.BS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng nói.


    Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng thêm những nơi vui chơi giải trí lành mạnh như các nhà văn hóa, các câu lạc bộ, các rạp chiếu phim, sân khấu cộng đồng… làm phong phú đời sống tinh thần của giới trẻ. Để làm "lành mạnh hóa" đời sống văn hóa của giới trẻ, thực sự cần có cái nhìn cảm thông và trách nhiệm hơn từ phía cộng đồng.


    Không thể phủ nhận được những lợi ích to lớn mà các trang mạng xã hội đem lại. Việc phát triển như vũ bão của chúng cũng là điều tất yếu trong thời đại công nghệ thông tin, hội nhập toàn cầu hiện tại. Nhưng nếu quá lệ thuộc vào nó, cuộc sống ảo hiếm khi mang lại hạnh phúc đích thực. Để phát huy những điểm tích cực thì việc kiểm soát hoạt động của các trang mạng xã hội là điều nhất thiết phải thực hiện.


    Theo Thu Trang
    Dân Trí

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ