Mark Zuckerberg đón con gái đầu lòng, hiến tặng 99% tài sản cho hoạt động thiện nguyện

    Hải Tố,  

    "Bố mẹ sẽ quyên tặng 99% cổ phần tại Facebook (khoảng 45 tỷ USD) để phục vụ cho những sứ mệnh này. Bố mẹ biết đây chỉ là một sự đóng góp nhỏ bé so với tất cả những nguồn lực và tài năng của những người đi trước đã cống hiến cho công việc này. Tuy nhiên bố mẹ vẫn muốn làm tất cả những gì có thể để sát cánh cùng với mọi người".

    Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, CEO Mark Zuckerberg và cô vợ Priscilla Chan đã thông báo với cả thế giới về sự chào đời của cô con gái đầu lòng Max. Với sự xúc động và niềm tự hào khi được làm cha, tỷ phú công nghệ này đã viết một bức thư (qua công cụ Notes) với rất nhiều tâm tư, tình cảm dành cho cô bé của mình. Đặc biệt hơn nữa, Mark Zuckerberg thông báo sẽ dành tặng 99% số cổ phần tại Facebook của mình, trị giá 45 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện bác ái trong suốt cuộc đời còn lại.

     Mark Zuckerberg (CEO Facebook), cô vợ Priscilla Chan và cô con gái đầu lòng

    Mark Zuckerberg (CEO Facebook), cô vợ Priscilla Chan và cô con gái đầu lòng


    Gửi Max,

    Bố và mẹ vẫn chưa thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả niềm hy vọng về tương lai mà con đã đem đến cho bố mẹ. Cuộc đời của con tràn đầy hứa hẹn, và bố mẹ hi vọng rằng con sẽ thật hạnh phúc và khỏe mạnh để khám phá nó một cách trọn vẹn. Con đã đem đến cho bố mẹ một lý do để suy ngẫm về thế giới mà bố mẹ hi vọng con sẽ sống trong đó.

    Giống như tất cả các ông bố bà mẹ khác, bố mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà bố mẹ đang sống. Dù tựa đề của các bài báo thường tập trung vào những điều sai trái, tiêu cực, thế giới này vẫn đang tốt lên theo rất nhiều cách. Sức khỏe của con người được cải thiện. Tỷ lệ nghèo đói đang giảm xuống. Sự hiểu biết của con người cũng đang lớn dần lên và mọi người đang kết nối với nhau. Những tiến bộ công nghệ ở mọi lĩnh vực đồng nghĩa với cuộc sống của con sẽ tốt hơn rất nhiều.

    Bố và mẹ sẽ làm phần việc của mình để điều này xảy ra, không chỉ bởi vì bố mẹ yêu con, mà còn bởi bố mẹ coi đó là một trách nhiệm đạo đức đối với tất cả trẻ em trên thế giới này.

    Bố mẹ tin rằng tất cả mạng sống trên thế gian này đều có giá trị như nhau. Đầu tư từ bây giờ để cải thiện cuộc sống tương lai là nghĩa vụ của xã hội loài người.

    Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không phải lúc nào con người cũng luôn phân bổ nguồn lực cho những cơ hội tốt nhất, và thế hệ của con sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề.

    Nghiên cứu về thuốc men là khoa học mới có lịch sử chưa đến 100 năm, và đến nay con người đã tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn một số bệnh, đồng thời quá trình nghiên cứu thuốc chữa một số loại bệnh khác đang tiến triển rất tốt. Nhờ công nghệ phát triển, hoàn toàn có thể hi vọng con người sẽ tìm được cách phòng, chữa hoặc kiểm soát toàn bộ hoặc hầu như toàn bộ bệnh tật trong vòng 100 năm nữa.

    Hiện nay, con người thiệt mạng chủ yếu vì 5 loại bệnh – bệnh về tim, ung thư, đột quỵ, thoái hóa thần kinh và các bệnh truyền nhiễm.

    Ngay khi nhận thức được rằng thế hệ của con và cả con của con có thể sẽ không phải chịu đựng những căn bệnh này, bố mẹ cũng nhận thấy mình phải có trách nhiệm đầu tư nhiều hơn vào tương lai để biến khả năng trở thành hiện thực. Bố và mẹ muốn làm phần việc của mình.

    Chữa bệnh sẽ cần thời gian. Trong 5 đến 10 năm tới, bố mẹ khó có thể tạo ra quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, trong dài hạn, những hạt giống sẽ nảy mầm. Và, một ngày nào đó, con và con cái của con sẽ nhìn thấy những điều mà hiện tại bố mẹ mới chỉ dám tưởng tượng: một thế giới không còn bệnh tật.

    Có rất nhiều cơ hội. Nếu xã hội tập trung nhiều năng lượng hơn vào những thử thách này, thế hệ của con sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều.…..

    Để thế hệ của con được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, bố mẹ có thể làm được nhiều hơn hiện tại.

    Hôm nay, mẹ con và bố nguyện dùng hết cuộc đời này để làm một phần rất nhỏ giúp giải quyết những thách thức mà loài người đang gặp phải. Bố sẽ tiếp tục là của CEO của Facebook trong nhiều năm nữa, nhưng những vấn đề này quá quan trọng để có thể chờ con lớn lên hay khi bố mẹ già rồi mới bắt đầu thực hiện. Bắt đầu từ khi còn trẻ, bố mẹ hy vọng sẽ sớm nhìn thấy những thành quả.

    Ngay khi con mở đầu cho thế hệ tiếp theo của gia đình Chan Zuckerberg, bố mẹ cũng bắt đầu với sáng kiến Chan Zuckerberg Initiative, để cùng với mọi người trên khắp thế giới này nâng cao tiềm năng của con người và thúc đẩy bình đẳng. Bố mẹ sẽ tập trung vào những lĩnh vực gồm học tập cá nhân, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng.

    Bố mẹ sẽ hiến tặng 99% cổ phần của bố mẹ ở Facebook - hiện đang có giá trị 45 tỷ USD - để hoàn thành sứ mệnh này. Bố mẹ biết rằng đây chỉ là một đóng góp rất nhỏ bé so với tất cả tài năng và nguồn lực mà những người đang theo đuổi sứ mệnh này đã bỏ ra. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn muốn làm điều mà bố mẹ có thể làm, muốn chung tay cùng nhiều người khác.

    Bố mẹ sẽ chia sẻ kế hoạch cụ thể trong những tháng tới, ngay sau khi đã quen với nhịp điệu của gia đình mới và kỳ nghỉ phép kết thúc. Bố mẹ hiểu rằng con sẽ có rất nhiều câu hỏi về lý do tại sao bố mẹ lại làm như thế này.

    Trong khi bố mẹ đã "lên chức" và bước vào chương mới của cuộc đời, bố mẹ cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã giúp bố mẹ có thể làm được điều này.

    Đó là nhờ cộng đồng người sử dụng Facebook lớn mạnh trên toàn thế giới. Xây dựng Facebook đã tạo ra những nguồn lực để cải thiện thế giới cho thế hệ tương lai. Mọi thành viên của cộng đồng Facebook đều có vai trò trong nỗ lực này.

    Bố mẹ chỉ có thể tận dụng được cơ hội khi kề vai với những chuyên gia - những người đi trước, các đối tác và còn rất rất nhiều người đã đóng góp cho sự phát triển của Facebook.

    Và, bố mẹ có thể tập trung phục vụ cộng đồng Facebook cũng như hoàn thành sứ mệnh của mình là nhờ ông bà chú bác của con, cùng với những người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời đã luôn ủng hộ bố mẹ. Bố mẹ hi vọng rằng khi lớn lên con cũng sẽ có được những mối quan hệ tốt đẹp như bố mẹ đang có.

    Max, bố mẹ yêu con và cảm thấy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho con và những em bé khác là trách nhiệm lớn lao. Chúc con có một cuộc sống tràn đầy tình yêu, hi vọng và niềm vui, giống như con đã mang đến cho bố mẹ. Bố và mẹ đang rất mong chờ việc chứng kiến những điều mà con sẽ mang lại thế giới này.

    Yêu con.

    Thu Hương lược dịch (CafeF/Trí Thức Trẻ)


    Không lâu sau khi ông chủ Facebook chia sẻ tin mừng trên trang cá nhân, Melinda Gates - vợ tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates, đã gửi lời chúc mừng tới gia đình Mark Zuckerberg “Chào mừng con tới thế giới này, Max. Chúc mừng vợ chồng Mark và Priscilla. Nuôi con là cuộc phiêu lưu lớn và điều tốt nhất là trải nghiệm cùng nhau. Hai bạn sẽ là ông bố, bà mẹ tuyệt vời”.

    Bà Arianna Huffington, đồng sáng lập kiêm Tổng biên tập tờ Huffington Post: “Chào đón con đến với thế giới này, Max yêu quý. Chúc mừng vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan".

    Ông Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York: “Tôi ngả mũ thán phục quyết định của Mark Zuckerberg, điều mà anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc và làm mọi người luôn luôn nhớ đến tên mình”.

    10 năm qua, vợ chồng Mark Zuckerberg đã quyên tặng hơn 1,6 tỷ USD cho hoạt động từ thiện, bao gồm 100 triệu USD tặng cho Hệ thống trường công Newark, 25 triệu USD để ngăn chặn virus Ebola lan rộng và 120 triệu USD quyên tặng cho giáo dục khu vực Bay Area. Trong tháng trước, CEO Facebook cũng thông báo sẽ nghỉ việc trong hai tháng để dành toàn bộ thời gian cho "cô con gái bé bỏng của mình".

     Melinda Gates, phu nhân của Bill Gates gửi lời chúc mừng tới Zuckerberg. Ngoài ra còn có COO của Facebook, bà Sheryl Sandberg và ca sĩ Shakira

    Melinda Gates, phu nhân của Bill Gates gửi lời chúc mừng tới Zuckerberg. Ngoài ra còn có COO của Facebook, bà Sheryl Sandberg và ca sĩ Shakira

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ