Mark Zuckerberg và vụ kiện bất động sản mới: Tỷ phú Facebook cũng có lúc "nuốt lời"

    Thảo Nguyễn,  

    Sau hàng loạt những vụ kiện gặp phải trước đây, Mark Zuckerberg lại tiếp tục vướng vào vụ kiện bất động sản mới liên quan đến ngôi nhà anh đã mua vào năm 2013.

    Nội dung của vụ kiện này bắt nguồn từ việc Mark nghe tin một lập trình viên có kế hoạch xây dựng căn nhà có diện tích lên tới gần 900 mét vuông ngay phía sau biệt thự tại Palo Alto của anh ta, ngoài ra, theo lời lập trình viên này thì thiết kế của căn nhà sẽ nhìn thẳng vào phần lớn nhà Mark bao gồm cả phòng ngủ của anh.

    Sau đó, tỷ phú Facebook đã lập tức liên lạc và đưa ra đề nghị mua lại toàn bộ diện tích đất trong kế hoạch xây dựng của người lập trình viên này.

    Ngôi nhà của Mark Zuckerberg tại Palo Alto.

    Ngôi nhà của Mark Zuckerberg tại Palo Alto.

    Tuy nhiên, tháng 5 năm 2014, lập trình viên Mircea Voskerician đã đệ đơn kiện Zuckerberg với lý do tỷ phú này đã không thực hiện những điều khoản trong một thỏa thuận bí mật giữa hai người.

    Trong hồ sơ gửi lên tòa án, Voskerician cho biết ông và Zuckerberg đã thực hiện một thỏa thuận: Ông sẽ bán cho Zuckerberg toàn bộ tài sản nếu các tỷ phú Facebook này giới thiệu ông ta cho một nhân vật "tầm cỡ" tại thung lũng Silicon. Điểm mấu chốt của vấn đề xảy ra khi thỏa thuận của 2 bên hoàn toàn không được đưa vào văn bản hay bất cứ hợp đồng mua bán nào.

    Theo điều tra ban đầu từ tòa án, John Forsyth James người đại diện phụ trách mua bán bất động sản cho Voskerician đã khẳng định rằng câu chuyện này là sự thật.

    CEO Facebook - Mark Zuckerberg

    CEO Facebook - Mark Zuckerberg

    Ngoài ra, tại thời điểm Voskerician và Zuckerberg bàn bạc về giao dịch, lập trình viên đó đã nhận được lời hứa rằng Mark sẽ trả 4,3 triệu USD cho hợp đồng mua bán toàn bộ tài sản của ông ta xung quanh căn hộ của Mark tại Palo Alto.

    Mặc dù vậy, John Forsyth James cho biết, Zuckerberg còn đưa ra thêm thỏa thuận với Voskerician rằng anh ta sẽ giúp lập trình viên này có những mối quan hệ tốt hơn thay vì một lời giới thiệu nếu ông ta chịu giảm giá khối tài sản xuống thấp hơn. Cụ thể, Zuckerberg hứa sẽ giới thiệu Voskerician cho những người có tầm ảnh hưởng lớn (bao gồm cả người có liên quan tới Google, Facebook và Apple).

    Sau thỏa thuận thứ 2 này, Zuckerberg chỉ phải chi trả 1,7 triệu USD cho Voskerician để mua lại toàn bộ số tài sản đó, một giá "hời" hơn rất nhiều so với con số 4,3 triệu USD như thỏa thuận ban đầu.

    James cho biết, đại lý bất động sản của Zuckerberg - Terri Kerwin thậm chí còn nói với họ, "Mark luôn luôn giữ lời hứa của mình", nhưng thực tế lại không như vậy, Zuckerberg đã không thực hiện lời hứa trong thỏa thuận của họ, lập trình viên Voskerician vẫn không hề nhận được một lời giới thiệu hay mối quan hệ nào từ tỷ phú Facebook.

    Luật sư của Zuckerberg thì cho rằng Voskerician là kẻ "tống tiền" và ông ta đang sử dụng mọi cách để gây khó khăn và áp lực cho Zuckerberg và những người xung quanh.

    Từ khi trở thành tỷ phú, Mark Zuckerberg đã vướng phải không ít vụ kiện tụng, liệu lần này anh có phải chi trả tiền cho vụ lùm xùm này hay không, chúng ta hãy cùng chờ đợi điều tra và phán quyết từ toàn án.

    Tham khảo: businessinsider

    >>Facebook giới thiệu sản phẩm mạng “6 múi” gây tranh cãi

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ