Microsoft: "Chúng tôi có quyền truy cập tài khoản Hotmail của người dùng"

    MT,  

    (GenK.vn) - Theo Microsoft, trong một số trường hợp đặc biệt, công ty được phép truy cập vào hòm thư Hotmail của người dùng.

    Ngày hôm qua chúng ta đã biết tới vụ việc một cựu nhân viên Microsoft bị bắt vì đã làm lộ bí mật kinh doanh của công ty. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Microsoft đã tìm kiếm chứng cứ buộc tội nhân viên có tên Alex Kibkalo này như thế nào. Và câu trả lời đó là trong tài khoản Hotmail của Kibkalo. Liệu việc công ty truy cập vào mail của nhân viên như vậy có hợp pháp hay không? Theo Microsoft thì đó là: "Có". Trong mục "điều khoản sử dụng dịch vụ" (terms of service) của Hotmail, Microsoft nói rằng hãng có thể "truy cập và tiết lộ những thông tin về bạn", trong một số trường hợp.

    Microsoft: "Chúng tôi có quyền truy cập tài khoản Hotmail của người dùng"

    Microsoft biện minh cho hành động này bằng cách nói thêm rằng hãng sẽ chỉ làm vậy trong "các trường hợp đặc biệt nhất". Đồng thời hãng cũng tuyên bố việc truy cập vào tài khoản mail của người dùng sẽ phải đi qua một quá trình nghiêm ngặt. Trong trường hợp cựu nhân viên của Microsoft nói trên, mặc dù hãng chưa được tòa án cho phép truy cập vào mail của Kibkalo, nhưng trước đó một đội pháp lý đã xem xét kỹ lưỡng trường hợp này. Dù sao, với hành động tự tiện truy cập vào mail như trên, Microsoft nên dừng luôn chiến dịch quảng cáo Scroogled - với những video quảng cáo chê đối thủ Google của họ tìm kiếm trong hộp thư của người dùng Gmail để phục vụ cho mục đích quảng cáo.

    Tham khảo: Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ