Một người Anh sắp phải vào tù vì dám "troll" cảnh sát Mỹ

    NSV,  

    Nghịch dại không phải lúc.

    Xuất hiện tại tòa án với một bộ đồ màu xám, Reece Elliott(24 tuổi) đến từ Fossway thuộc quận South Shields miền Nam Tyneside, Vương Quốc Anh đã thừa nhận việc tung tin đe dọa sẽ giết 200 người tại một trường học Mỹ bằng cách gửi bài bình luận trên một trang tưởng niệm của một học sinh đã mất của trường Trung học hạt Waren.


    Một người Anh sắp phải vào tù vì dám "troll" cảnh sát Mỹ 1
    Chân dung Reece Elliott, kẻ đã tung tin dọa giết 200 học sinh Mỹ.


    Theo đại diện của Tòa ánh Hoàng Gia Newcastle thì Reece Elliott đã sử dụng một tên giả để viết trên một trang Facebook tưởng niệm Caitlin Talley, một cô gái 17 tuổi tại trường học Tennessee đã chết trong một tai nạn xe hơi trong tháng Mười.


    Lời đe dọa đó như sau:"Cha tôi có ba khẩu súng. Tôi định lên kế hoạch giết chết ông ý, rồi cho cái xác vào sọt rác. Sau đó, tôi sẽ lên xe ôto và phi thật nhanh đến trường và sẽ cố gắng giết đươc gần 200 người trước khi tự sát. "Không chỉ vậy, Elliot còn có những lời lẽ đáng ghê tởm  xúc phạm đến cô bé Caitlin Talley, người đã chết trong vụ tai nạn xe hơi và được bạn bè lập trang tưởng niệm trên facebook".


    Một người Anh sắp phải vào tù vì dám "troll" cảnh sát Mỹ 2
    Nội dung lời de dọa của Elliott.

    Vẫn sử dụng tên đăng nhập giả đó, Elliott sau đó đã đăng thông tin trên trang cá nhân trên Facebook : "Tôi đang giết chết 200 người ở trường của mình. Tối nay trên CNN thể nào chả có tin tức này."


    Gary Buckley, Công tố viên cho biết khi tin nhắn được đăng lên đã khiến cho cả bang Tenessee náo loạn lên. Các học sinh thì phải ở lại và cổng chính bị đóng chặt nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn lực lượng cảnh sát đã phải căng mình ra trên khắp các trường học, đồng thời tăng cường kiểm tra các xe cộ gần đó nhằm tóm kẻ điên loạn kia. Sau vài giờ đồng hồ, kẻ điên loạn kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng thông tin, các nhà chức trách mới té ngửa ra mình đã bị lừa.


    Một người Anh sắp phải vào tù vì dám "troll" cảnh sát Mỹ 3
    Tin nhắn trên đã làm lực lượng cảnh sát phải tăng cường an ninh.

    Sau khi biết mình bị “troll”, các nhà chức trách Mỹ đã vào cuộc để tìm ra kẻ đứng sau. Được biết, FBI và Ban An ninh nội địa đã được giao nhiệm vụ theo dõi và truy tìm điện chỉ IP người đăng lời đe dọa này. Sau một thời gian tìm hiểu họ đã phát hiện ra điện chỉ IP này ở Anh.


    Gary Buckley cho biết Elliot đã ra đầu thú với cảnh sát Anh trước khi họ cho bắt anh này: "Các nhà chức trách Mỹ liên lạc với cảnh sát Anh và yêu cầu hỗ trợ để xác định người thực hiện những thông tin đăng trên. Dường như Reece Elliott cũng biết mình sẽ bị bắt nên đã tự nộp mình vào đồn cảnh sát South Shields.”


    Một người Anh sắp phải vào tù vì dám "troll" cảnh sát Mỹ 4
    Lời đe dọa trên đã làm cho cả hạt Warren loạn lên.

    Trong phiên tòa, Elliott cho biết chính anh ta là người đã cho đăng những thông tin đó nhưng chỉ mang tính chất “vui đùa” chứ không hi vọng sẽ thực hiện nó. Bản thân ông cũng không ngờ những thông tin mình đăng lại ảnh hưởng lớn đến vậy. Chịu trách nhiệm xét xử Elliott, Thẩm phán James Goss cho biết tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 10 tháng 6. Còn Elliot sẽ vẫn phải ở trong trại tạm giam: "Reece Elliott sẽ vẫn bị giam giữ cho đến khi nghe hôm tòa đọc phán quyết,”


    Khi được hỏi quan điểm của mình về phiên tòa trên, Anthony Cassel, hiệu trưởng điều hành tại Trường Trung Học quận Warren (nơi bị Elliot đe dọa) cho biết: "Nếu thông tin đó là chính xác, tôi rất biết ơn rằng công lý đã được thực thi. Và cảm ơn các cơ quan hành pháp của 2 quốc gia đã làm việc và phối hợp để mang người này ra trước vành móng ngựa để tống hắn vào nhà đá."


    Tham khảo The Guardian.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ