Mục tiêu của Facebook trong năm 2030 là 5 tỷ người dùng

    TVD,  

    Tham vọng vô cùng lớn của Facebook đó là kết nối tất cả mọi người trên thế giới.

    Và thế giới chỉ có 7 tỷ người, điều đó cũng có nghĩa là hơn 2/3 dân số trên thế giới sẽ sử dụng Facebook. Đó là một tham vọng vô cùng lớn của mạng xã hội này, 5 tỷ người sử dụng là cột mốc chưa từng có của bất kỳ dịch vụ internet nào.

    Tuy nhiên đó là mục tiêu mà CEO Mark Zuckerberg đã tuyên bố trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 của Facebook trong hôm thứ 2 vừa qua. Và mục tiêu đầy tham vọng này không phải là quá ảo tưởng, khi mà hiện tại Facebook đã có tới 1,59 tỷ người dùng.

    Số người dùng hiện nay đã tăng gấp đôi so với năm 2011, đó chỉ là khoảng thời gian 5 năm. Chính vì vậy, hoàn toàn có cơ sở để Facebook đạt được mục tiêu 5 tỷ người dùng trong vòng 14 năm tới.

    Mặc dù vậy, để có thể tiếp tục tăng trưởng một cách mạnh mẽ như trong khoảng thời gian 5 năm qua không phải là điều đơn giản. Bởi hiện nay hầu như tại các nước phát triển số lượng người dùng Facebook đã gần đạt đến đỉnh và khó có thể tăng thêm nữa.

    Vậy làm thế nào để Facebook có thêm được hơn 3 tỷ người dùng nữa? Câu trả lời có thể nằm ở các nước đang phát triển và những người chưa từng được tiếp cận với internet.

    CEO Mark Zuckerberg đã phát biểu: “Chúng tôi muốn hoàn thành việc kết nối tất cả mọi người trên thế giới, chúng tôi sẽ làm điều đó bằng quan hệ đối tác với các chính phủ và các công ty công nghệ khác trên thế giới”.

    Facebook đã thực hiện nhiều dự án để có thể tiếp cận với những người sử dụng tại các nước đang phát triển và những khu vực chưa được phủ sóng internet. Cho phép họ truy cập internet và Facebook miễn phí để có thể tăng số lượng người sử dụng của mạng xã hội này.

    Tuy nhiên dịch vụ phủ sóng internet miễn phí của Facebook cũng gặp phải rất nhiều rào cản, đặc biệt là các công ty cung cấp mạng tại địa phương. Vì họ cho rằng Facebook đang có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

    Chắc chắn con đường từ 1,5 tỷ người để lên đến 5 tỷ người sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng mạng xã hội lớn nhất thế giới này đang có rất nhiều lợi thế để biến tham vọng đó trở thành sự thật. Đặc biệt là khi các đối thủ khác như Twitter đang ngày càng suy yếu.

    Tham khảo: techradar

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ