Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì tấn công mạng

    NSV,  

    Chính quyền Mỹ đang cân nhân thực hiện một số lệnh cấm dành cho Trung Quốc vì các hoạt động tấn công mạng.

     Trước thông tin về việc nước Mỹ là mục tiêu ưu thích của các cuộc tấn công mạng đến từ Trung Quốc. Hai thượng nghị sĩ Mỹ là Sheldon Whitehouse  và Lindsey Graham cho biết họ sẽ đề nghị Quốc hội hoặc chính quyền của Tổng thống Barack Obama theo đuổi biện pháp trừng phạt thương mại và xuất nhập cảnh đối với Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc ra, biện pháp này còn áp dụng vào các quốc gia khác nếu phát hiện là có hỗ trợ cho việc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ. 


    Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì tấn công mạng 1
    Trung Quốc hiện là mối đe dọa số một của an mạng thế giới.


    Trung Quốc phải trả giá


    Tại một buổi điều trần trước tiểu ban tội phạm của Ủy ban Thượng viện Tư Pháp Hoa Kỳ diễn ra các đây không lâu. Thượng nghị sĩ Garham cho biết: "Những người bạn Trung Quốc của chúng ta đang cố gắng lấy trộm những gì mà họ cho có thể lấy được trên đất Mỹ". Garham nói thêm: "Chúng ta sẽ làm điều gì đó để ngăn chặn việc này. Chúng ta sẽ phải cho  dạy choTrung Quốc một bài học rằng, nếu họ tiếp tục làm điều này thì họ sẽ phải bị trừng phạt." Theo ông thì Quốc hội và chính quyền Mỹ cần ngăn chặn người nhập cư từ các quốc gia hỗ trợ vụ tấn công vào nước Mỹ và ngoài ra còn phải có một lệnh cấm thương mại. 


    Đa số người tham dự buổi điều trần cũng tán đồng với ý kiến của Garham rằng Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu. Trong số người đồng tình còn  có cả Kevin Mandia, Giám đốc điều hành của hãng bảo mật Mandiant và Stewart Baker - một đối tác của công ty luật Steptoe & Johnson và từng là cựu thứ trưởng của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.


    Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì tấn công mạng 2
    Phòng chống gián điệp trên mạng của Mỹ không được chú trọng nhiều.

    Giải thích tại sao Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu trong gián điệp mạng. Kevin Mandia giải thích: “Người Nga thường tuân theo một số quy tắc khi tham gia thực hiện các hành động gián điệp cũng như tấn công mạng. Hơn nữa, các hoạt động gián điệp mạng của họ đang có xu hướng giảm dần sau khi bị các cơ quan của chúng ta phát hiện và ngăn chặn. Còn Trung Quốc thì không vậy, họ không tuân theo một nguyên tắc nào. Bạn có thể hiểu rằng các hoạt động gián điệp và tấn công mạng của Trung Quốc được ví  giống như một chiếc xe tank đang đi qua một cánh đồng ngô. Để đạt được mục đích của mình, họ sẵn sàng làm tất cả không cần biết kết quả thế nào." 


    An ninh mạng của Mỹ chưa đủ mạnh


    Khi Graham đề nghị Mandia và Baker cung cấp cho ông một bản báo cáo chi tiết khoảng hai trang về những cuộc tấn công của Trung Quốc để  đưa cho các quan chức của  đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, DC. Mandia nói rằng: “Thưa ngài, tôi sẽ cung cấp cho ngày một bản báo cáo dày 100 trang.” Theo Mandia thì 100 trang mới có thể thống kê đầy đủ những hoạt động gián điệp trên mạng của Trung Quốc. 


    Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì tấn công mạng 3
    Các vụ tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ đều có bàn tay của Chính phủ Trung Quốc.

    Hiện Nhà Trăng đã ra chỉ thị cho Bộ Tư pháp và FBI phải tích cực hơn trong việc theo đuổi và ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên mạng Internet. Đại diện của Bộ Tư pháp và FBI cho biết họ đang tích cực làm việc để ngăn hoạt động tội phạm  trên mạng internet. Tuy nhiên theo thượng nghị sĩ Graham, Quốc hội và Chính quyền phải phải chú trọng vào vấn đề an ninh mạng internet hơn nữa. Theo Graham thì  các cơ quan thực thi pháp luật chỉ có chú trọng vào việc các vấn đề cướp ngân hàng, buôn bán ma túy hay ngăn chặn các băng nhóm xã hội đen, còn vấn đề chống tội phạm trên mạng internet thì chỉ ở mức độ thấp. 


    Cheri McGuire, phó chủ tịch chính phủ toàn cầu và chính sách an ninh mạng của hãng bảo mật Symantec, đã đồng ý với quan điểm của Garham. Bà nói rằng nếu an ninh mạng không được chú trọng hơn thì còn lâu  mới có thể ngăn chặn được các hoạt động gián điệp và gián điệp trên mạng internet đến từ Trung Quốc. Hiện Trung Quốc  là quốc gia thực hiện nhiều hành vi xâm nhập trái phép trên mạng internet nhiều nhất (Theo Báo cáo  Điều tra vi phạm về vấn đề an ninh mạng của Verizon). Trong đó, 96 % các cuộc tấn công đều liên quan đến động cơ gián điệp


        Tham khảo Pcword.

       

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ