Nhà mạng Mỹ chuẩn bị cung cấp mạng 5G tốc độ gấp 500 lần 3G

    TVD,  

    Theo dự kiến bắt đầu từ năm 2017, người dùng mạng di động tại Mỹ sẽ được trải nghiệm công nghệ di động 5G.

    Nhà mạng Verizon đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra công nghệ mạng không dây 5G, đây sẽ là một bước tiến rất lớn so với công nghệ 4G hiện nay. Theo dự kiến bắt đầu từ năm 2017, người dùng mạng di động tại Mỹ sẽ được trải nghiệm internet không dây tốc độ cao gấp 50 lần so với mạng 4G hiện nay.

    Như vậy, Verizon sẽ là nhà mạng đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ 5G vào thực tiễn. Trong khi đó các nhà mạng khác có kế hoạch đến tận năm 2020 mới phủ sóng 5G. Kiến trúc sư trưởng của Verizon, ông Roger Gurnani cho biết: “Verizon đang có kế hoạch để thử nghiệm công nghệ 5G trong 12 tháng tới đây trước khi nó sẵn sàng được đưa vào thương mại”.

    5G sẽ là cuộc cách mạng tiếp theo của ngành công nghiệp di động, thậm chí bước đột phá này còn lớn hơn so với sự phát triển từ 3G lên 4G trước đây. Ông Gurnani cho biết thêm: “Chúng tôi chưa thể hình dung được tương lai sẽ như thế nào, nhưng nó sẽ là một sự bùng nổ mãnh liệt”.

    Vậy công nghệ 5G có thể cho phép tốc độ kết nối internet không dây của các thiết bị di động cao như thế nào? Theo các đánh giá ban đầu của Verizon thì tốc độ này có thể nhanh gấp 30 - 50 lần so với công nghệ 4G hiện nay tại Mỹ. Nó cũng tương đương với việc nhanh gấp 300 - 500 lần tốc độ 3G hiện nay tại Việt Nam.

    Với tốc độ kết nối internet như vậy, bạn có thể tải về bộ phim “The Guardians of the Galaxy” chỉ trong có 15 giây. Bên cạnh đó công nghệ mới này cũng sẽ giúp tiết kiệm điện năng nhiều hơn cho các thiết bị di động.

    Trước đây, Verizon cũng là nhà mạng đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ 4G vào năm 2010. Và hiện tại Verizon muốn tiếp tục là kẻ đi đầu trong công nghệ mạng di động này. Tuy nhiên không chỉ có Verizon có tham vọng đó. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia cũng chuẩn bị cung cấp mạng 5G vào năm 2018.

    Trong khi đó, ông Gurnani từ chối bình luận về định hướng phát triển của nhà mạng này liên quan đến công nghệ 5G. Do đó chúng ta vẫn chưa biết được rằng những thị trường nào sẽ được cung cấp công nghệ này đầu tiên. Hiện tại, Verizon vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là nâng cấp cơ sở hạ tầng để có đủ điều kiện phủ sóng mạng 5G vào hai năm tới.

    Tham khảo: Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ