Nhà mạng Verizon sẽ mua lại Yahoo?

    TVD,  

    Nhà mạng Verizon của Mỹ cho biết họ đang xem xét việc mua lại mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo, nhưng chưa đưa ra một cái giá chính thức.

    Nhà mạng Verizon cho biết họ đang xem xét việc mua lại mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo. Tuy nhiên đại diện của công ty cho biết họ sẽ cần phải xem xét kỹ lưỡng về giá trị thực sự của mảng kinh doanh internet này, trước khi đưa ra cái giá chính thức.

    Giám đốc tài chính của Verizon, ông Fran Shammo phát biểu: “Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai biết được giá trị thực sự ẩn giấu phía dưới. Liệu rằng mảng kinh doanh internet này có thực sự có giá trị nếu nằm trong danh mục đầu tư của chúng tôi? Chúng tôi đang muốn xem xét kỹ điều đó”.

    Ngay cả khi Yahoo đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh và liên tục cắt giảm nhân sự để tiếp tục tồn tại. Thì mảng kinh doanh internet cốt lõi của công ty vẫn còn rất nhiều giá trị, đặc biệt là thương hiệu của Yahoo.

    Tuy nhiên việc định giá mảng kinh doanh cốt lõi và giá trị thương hiệu của Yahoo lúc này không phải là điều đơn giản. Và việc mua lại Yahoo có giúp Verizon phát triển hơn trong lĩnh vực internet hay không? Đó là những điều băn khoăn mà các lãnh đạo của Verizon đang muốn tìm lời giải đáp.

    Hiện tại, nhà mạng này cũng đang thử nghiệm công nghệ di động 5G. Đây là công nghệ internet không dây hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của mạng internet thế giới. Với rất nhiều ứng dụng quan trọng từ thực tế ảo, xe tự lái, hội nghị trực tuyến và đặc biệt là truy cập internet với tốc độ siêu nhanh.

    Sau khi có thể đưa nền tảng 5G vào thực tiễn, có lẽ Verizon sẽ cần đến các nền tảng phần mềm khác nữa để có thể khai thác toàn bộ ưu thế của nền tảng 5G do chính mình cung cấp. Vì vậy mà Yahoo có thể sẽ là một lựa chọn vô cùng thích hợp vào thời điểm này.

    Trong bài phát biểu của mình, giám đốc tài chính Fran Shammo cho biết ông hy vọng rằng mạng di động 5G sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn. Giống như khi Verizon chuyển từ mạng 3G lên 4G, chi phí cho mỗi bit dữ liệu đã giảm khoảng 4 - 5 lần. Vì vậy người dùng sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề chi phí khi sử dụng một lượng lớn dữ liệu bằng mạng di động 5G.

    Về phía Yahoo, công ty này vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động bằng cách cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên đây không phải là biện pháp lâu dài và các nhà đầu tư đang rất sốt ruột. Việc bán lại mảng kinh doanh cốt lõi có thể sẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều, một giải pháp tốt nhất cho công ty đang gặp khủng hoảng này.

    Tham khảo: recode

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ