Những tỷ phú lừng danh kiếm đồng tiền đầu tiên như thế nào?

    NhungNg,  

    Trong hàng ngàn tỷ phú trên thế giới hiện nay, không ít người đã phải tự tay gây dựng sự nghiệp từ khi còn rất nhỏ tuổi.

    Hẳn nhiên không phải ai cũng có may mắn được sinh ra trong nhung lụa. Thậm chí không ít những cái tên "sừng sỏ" của giới tỷ phú thế giới đều xuất thân từ những gia đình nghèo. Họ phải trải qua biết bao thăng trầm để chạm tới thành công và sự giàu có như ngày hôm nay. Bất kể xuất phát điểm là... đứng nướng gà ở McDonald's hay báo dạo, những tỷ phú giàu nhất thế giới dưới đây đều chọn cho mình những "cần câu cơm" đầu đời khá nhọc nhằn.

     

    CEO GoPro – Nick Woodman

    Tài sản hiện tại: 2,5 tỷ USD, giàu thứ 782 thế giới.

    Trước khi GoPro ra đời, Nick Woodman từng nỗ lực gây dựng 2 startup trước đó nhưng đều không thành công. “Đứa con tinh thần” đầu tiên của anh là trang web EmpowerAll.com, cam kết buôn bán các sản phẩm điện máy chỉ với 2 USD lợi nhuận nhưng cuối cùng cũng đã… chết yểu trong một thời gian ngắn.

     

    CEO WhatsApp – Jan Koum

    Tài sản hiện tại: 7,9 tỷ USD, giàu thứ 208 thế giới.

    Không nhiều người biết rằng, Jan Koum và mẹ đã nhập cư từ Ukraine vào Mỹ. Anh chia sẻ, khi mẹ anh phải kiếm sống bằng nghề trông trẻ thì anh lại có nhiệm vụ đi quét sàn cho một cửa tiệm tạp hóa trong vùng.

     

    Chủ tịch kiêm CEO Tesla Motors – Elon Musk

    Tài sản hiện tại: 13,5 tỷ USD, giàu thứ 100 thế giới.

    Ngay từ những ngày nhỏ, người đàn ông này đã luôn nuôi dưỡng lòng đam mê và hoài bão lớn với công nghệ. Khi mới chỉ 12 tuổi, Elon Musk đã lập trình thành công trò chơi Blastar, giúp cậu bé có khoản thu nhập đầu tiên trong đời. Dường như Elon Musk sinh ra là để thành công, bởi ông đã trở thành triệu phú trẻ ngay ở tuổi 28.

     

    CEO Dell Inc. – Michael Dell

    Tài sản hiện tại: 19,4 tỷ USD, giàu thứ 47 thế giới.

    Người sáng lập và điều hành tập đoàn máy tính Dell đã bắt đầu kiếm tiền bằng công việc… rửa bát trong một nhà hàng Trung Quốc khi mới 12 tuổi. Ngay khi nhận được những khoản thù lao đầu tiên, cậu bé Michael đã tiêu ngay vào… thú vui sưu tầm tem của mình.

     

    Cựu CEO Microsoft – Steve Ballmer

    Tài sản hiện tại: 22,7 tỷ USD, giàu thứ 35 thế giới.

    Hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên nếu biết được tỷ phú Steve Ballmer đã kiếm được đồng tiền đầu tiên từ việc… làm bánh. Thực ra, theo tờ USA Today, ông đảm nhận vai trò trợ lý quản lý sản phẩm cho hãng bánh ngọt Moist & Easy trong những năm niên thiếu.

     

    Cựu CEO Google – Larry Page

    Tài sản hiện tại: 35 tỷ USD, giàu thứ 19 thế giới.

    Có thể nói, cuộc đời của Larry Page hầu như chỉ xoay quanh máy tính, máy tính và… máy tính. Vốn là “con nhà nòi” khi cha của Larry từng là giáo sư khoa học máy tính tại trường Đại học Michigan, cậu bé Larry đã nhận được món quà cho sinh nhật thứ 6 của mình là… một dàn máy tính. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư máy tính, công việc đầu tiên của Larry Page đều đến từ các chương trình công nghệ lớn của Mỹ như AMS ở Washington hay CogniTek ở Evanston.

     

    CEO Facebook – Mark Zuckerberg

    Tài sản hiện tại: 41,6 tỷ USD, giàu thứ 16 thế giới.

    “Ông bố trẻ” này may mắn trở thành tỷ phú ngay từ công việc đầu tiên với Facebook. Nhưng trước đó, ngay từ khi học trung học, anh đã tự tạo cho mình không ít sản phẩm có giá trị, trong đó có phần mềm nghe nhạc trực tuyến Synapse. Đây cũng chính là tiêu điểm giành giật của hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn lúc bấy giờ như Microsoft và AOL. Họ thậm chí còn sẵn sàng tạo điều kiện cho Mark đi làm ngay dù chưa tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không hề có ý định bán Synapse, và chính từ những ngày đầu tiên ấy, “gã khổng lồ” Facebook dần dần được hình thành.

     

    CEO Amazon – Jeff Bezos

    Tài sản hiện tại: 47,4 tỷ USD, giàu thứ 15 thế giới.

    Khi còn niên thiếu, nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon – Jeff Bezos – đã từng làm việc trong chuỗi cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Vào thời đó, ông được phân công vị trí bếp nướng. Thử thách khó khăn nhất đối với ông là giữ cho quá trình chế biến đồ ăn thật nhanh nhưng vẫn phải chính xác. Ông cũng không tiếc lời ca ngợi người quản lý của mình tại McDonald’s: “Quản lý của chúng tôi rất giỏi, anh ấy có thể khiến chúng tôi làm việc hết sức thoải mái mà vẫn đúng tiến độ”.

     

    CEO Oracle – Larry Ellison

    Tài sản hiện tại: 49,6 tỷ USD, giàu thứ 5 thế giới.

    Nhà sáng lập Oracle – Larry Ellison – thường sở hữu dáng vẻ hào hoa, phong nhã của một doanh nhân. Nhưng thực chất, ông chính là một lập trình viên kỳ cựu và một “con nghiện” công nghệ chính hiệu. Công việc ra tiền đầu tiên của Larry là vị trí lập trình viên cho một công ty nhỏ có tên Amdahl.

     

    Chủ tịch hãng đầu tư Berkshire Hathaway – Warren Buffet

    Tài sản hiện tại: 66,1 tỷ USD, giàu thứ 3 thế giới.

    Hẳn không nhiều người bất ngờ khi biết công việc đầu tiên của huyền thoại đầu tư Warren Buffet là bán báo dạo từ khi mới 13 tuổi. Ông luôn tỏ ra tự hào về công việc đầu đời của mình, thậm chí hàng năm, Warren Buffet còn thường xuyên “thách đấu” mọi người thi… ném báo.

     

    Chủ tịch Microsoft – Bill Gates

    Tài sản hiện tại: 78,8 tỷ USD, giàu thứ 1 thế giới.

    Là một trong những người tạo nên nhiều cú nổ lớn trong làng công nghệ, nhà đồng sáng lập và Chủ tịch hãng Microsoft – Bill Gates – đã kiếm những đồng tiền đầu tiên nhờ công việc lập trình máy tính. Trong suốt năm cuối ở trường trung học, trong khi đa số mọi người dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, cậu bé Bill Gates lại đang làm việc hăng say để khắc phục lỗi kỹ thuật trong một chương trình của hãng hàng không vũ trụ Mỹ TRW. Có lẽ chính Bill Gates cũng không thể ngờ rằng công việc này đã mở đường cho ông trở thành người giàu nhất hành tinh vào… 50 năm sau.

    Tổng hợp

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ