Phóng viên Reuter dính dáng Anonymous mất việc vì... Twitter

    NSV,  

    Chỉ vì không nhận được Tweet từ trưởng ban mà Matthew Keys đã bị mất việc tại Reuter.

    Matthew Keys (26 tuổi), người hiện đang giữ chức Phó trưởng ban Truyền thông mạng xã hội của hãng tin Reuter đã bị đuổi việc vào ngày hôm qua. Nguyên nhân Reuter đã cho Matthew nghỉ việc vì đã vi phạm một cảnh báo bằng văn bản chứ không phải do nguyên nhân anh ta bị điều tra vì tội hợp tác với Anoymous.


    Phóng viên Reuter dính dáng Anonymous mất việc vì... Twitter 1
    Matthew Keys đã bị đuổi việc vào ngày hôm qua.

    Sau đó, Matthew mới nó rõ ràng về lí do mình bị cho thôi việc. Anh cho biết lý do chính được đưa ra để đuổi việc anh là liên quan đến sự kiện đẫm máu tại giải chạy Boston tuần trước, khi anh ấy gửi những thông tin thông tin và hình ảnh thu thập được từ máy quét của cảnh sát. Chuyện nảy sinh ở chỗ, Anthony De Rosa,( biên tập phương tiện truyền thông xã hội) đã gửi tin nhắn trên twitter đến các đồng nghiệp với nội dung rằng cảnh sát không cho phép đưa đăng ảnh từ thông tin từ các máy quét lên trên mạng internet. Nhưng không hiểu thế nào, Rosa không gửi những dòng cảnh báo đến cho Keys. Vì không nhận được lời cảnh báo trên nên Keys đã vô tình gửi những hình ảnh lên tin tức, và kết quả là anh bị đuổi việc.


    Phóng viên Reuter dính dáng Anonymous mất việc vì... Twitter 2
    Chỉ vì không nhận được dòng Tweet này mà Key bị mất việc.

    Keys cho biết Reuter đã không chấp nhận lời giải thích của anh này về việc gửi hình ảnh của máy quét cảnh sát tại giải chạy Marathon diễn ra Boston. Trầm ngâm một lúc, Keys cho biết việc họ lấy lý do trên để sa thải anh là không thể chấp nhận và đó là quyết định thiếu chính xác xác và phiếm diện: “Tôi đã không làm gì sai cả, vì thế quyết định đuổi việc là không chính xác và điều này giống như là hắt nước đổ đi vậy.” phát ngôn viên của Reuter, ông David Girardin cho biết :"Keys là không còn là nhân viên của tòa báo từ hôm thứ hai".


    Phóng viên Reuter dính dáng Anonymous mất việc vì... Twitter 3
    Do đưa những hình ảnh bị cấm ở vụ khủng bố tại Boston mà Keys gặp hạn nặng.

    Cũng trong ngày thứ 2, Key đã sử dụng Twitter để đăng nội dung một bản sao của email của Reuter gửi cho anh ta trong tháng mười năm ngoái. Cái mà Keys gọi là lời cảnh báo cuối cùng từ phía hãng thông tấn nổi tiếng thế giới này. Nội dung văn bản nói về việc Reuter khiển trách  anh ta việc tạo ra một tài khoản Twitter khác với mục đích là nhạo báng một giám đốc của Google.


    Khi được hỏi về trường hợp của Matthew Key, Peter Szekely, thư ký của Newspaper Guild of New York( một tổ chức công đoàn được thành lập năm 1933 với mục đích bảo vệ những nhà báo) cho biết: "Bản cam kết giữa chúng chúng tôi với Thomson Reuters có điều khoản là cấm quản lý từ sa thải bất cứ ai mà không có nguyên nhân chính đáng . Chúng tôi không tin rằng công ty có sự biện minh cần thiết ở đây. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi Matthew Key như những gì mà Newspaper Guild of New York đã làm với các thành viên khác của công đoàn, những người đã làm việc chăm chỉ hết sức mình nhưng bị sa thải mà không có nguyên nhân chính đáng."


    Phóng viên Reuter dính dáng Anonymous mất việc vì... Twitter 4
    Lời cảnh báo cuối cùng mà Key đã đề cập.

    Keys từng là nhân viên cũ của Tribune, một tập đoàn truyền thông nổi tiếng của Mỹ và hiện đang đang sở hữu đài truyền hình FOX KTXL 40 ở Sacramento thuộcCalifornia và một loạt các tờ báo khác trên khắp Hoa Kỳ. Theo FBI thì Keys bị buộc tội liên kết với các thành viên Anoymous để xâm nhập bất hợp pháp vào website của Tribune. Mà cụ thể là máy chủ tờ Los Angeles Times và thay đổi một số tin tức trực tuyến ở website này. Được biết, anh đã phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa xét xử anh sẽ được bắt đầu xét vào này hôm nay.


    Tham khảo : The Guardian.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ