Phuc Dat Bich: Anh chàng gốc Việt làm Facebook “đau đầu”

    PV,  

    Sau khi bị Facebook xóa tài khoản rất rất nhiều lần vì nghi ngờ tên của Phuc Dat Bich là giả và mang nghĩa “bậy bạ”, chàng trai 23 tuổi này đã buộc phải đăng tải bức ảnh chụp hộ chiếu của mình để chứng minh tên anh thực sự là vậy.

    Trong một bài đăng đầy bức xúc trên Facebook, anh Phuc viết: “Tôi thấy rất khó chịu vì chẳng ai tin mình khi tôi nói rằng tên đầy đủ và hợp pháp của tôi là chính những gì bạn nhìn thấy”.

    Có lẽ Facebook không biết, nhưng cái tên Phuc Dat Bich không chỉ của riêng một mình anh chàng sinh năm 1992 sống tại Úc này. Nếu bạn chỉ cần đặt lệnh tìm kiếm trên Facebook, bạn sẽ thấy ngay có rất nhiều những Phuc Dat Bich khác ở California, Canada, Hawaii và Hà Nội cũng như Phuc Dat Bich ở cả New Zealand.

    Thậm chí tại bang Georgia, Mỹ còn có một hãng xà phòng tắm cho trẻ em có tên là Phuc Dat Bich.

    Trong bài viết trên Facebook của mình, anh Phuc còn cho biết: “Tôi bị buộc tội sử dụng tên giả mạo và dễ gây nhầm lẫn, và điều này khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Bởi vì tôi là người châu Á sao? Vì tôi bị đóng tài khoản Facebook rất nhiều lần và bị buộc phải sử dụng đúng tên thật khiến tôi phải đăng tấm hình này lên. Đây là tên tôi.

    Thân ái,

    Phuc Dat Bich

    Lần này chắc chắn Facebook đã sai, bởi mạng xã hội này chẳng biết cái tên của Phuc Dat Bich khá phổ biến ở Việt Nam. Nếu bạn còn chưa hiểu vì sao Phuc Dat Bich lai là một cái tên “bậy bạ” theo tiếng Anh thì xin giải thích ngắn gọn với bạn thế này. Theo phát âm tiếng Anh, cả từ Phúc và Bích trong tiếng Việt sẽ không được phát âm thành Phúc và Bích như chúng ta vẫn phát âm bình thường, mà sẽ phát âm na ná thành 2 từ thô tục là “Fuck” và “Bitch”. Đó là lý do vì sao Facebook hiểu nhầm anh chàng này.

    Theo ICTNews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ