[Picture] Cuộc sống thú vị và những điều ít ai biết về tỷ phú Mark Zuckerberg

    TVD,  

    Mặc dù có số tài sản khổng lồ 33,4 tỷ USD nhưng Mark vẫn chỉ lái một chiếc VolksWagen GTI với giá chỉ 30.000 USD.

    Hơn 1,4 tỷ người đang sử dụng Facebook, điều đó đem lại những khoản tiền quảng cáo khổng lồ cho nhà sáng lập và CEO Mark Zuckerberg. Khiến anh trở thành một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất trên thế giới.

    Hiện nay, Mark có giá trị tài sản lên tới 33,4 tỷ USD và xếp thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn. Mặc dù có số tài sản khổng lồ như vậy, nhưng Mark vẫn chỉ lái một chiếc VolksWagen GTI với giá chỉ 30.000 USD.

    Cuộc đời của Mark còn có những điều rất thú vị mà ít ai biết đến.

    Edward và Karen Zuckerberg, một nha sĩ và một bác sĩ tâm lý đã sinh bốn người con là Randi, Donna, Arielle và tất nhiên là cả Mark tại Dobbs Ferry, New York. Mark là một đứa trẻ thông minh, cậu bé đã tự tạo ra ứng dụng nhắn tin Zucknet sử dụng ngôn ngữ Atari BASIC khi mới chỉ 12 tuổi.

    Trong khi học trung học, anh đã tạo ra một nền tảng nghe nhạc trực tuyến mà khiến cho cả AOL và Microsoft phải quan tâm. Tuy nhiên anh đã từ chối đề nghị mua lại nền tảng này, cũng như làm việc cho cả hai công ty này.

    Mặc dù yêu thích công nghệ, nhưng Mark lại là người rất cổ điển. Anh yêu thích sử thi Odyssey và môn đấu kiếm.

    Không lâu sau khi vào trường đại học danh tiếng Harvard năm 2002, Mark phát triển mạng xã hội nội bộ The Facebook. Sau đó anh đã bỏ học để tập trung phát triển dự án này.

    Trước khi bỏ học, Mark đã quen Priscilla Chan - người mà bây giờ đã trở thành vợ của anh. Chan cho biết Mark là người khá lãng mạng “Trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, anh ấy nói rằng muốn đi chơi với tôi hơn là về làm bài tập giữa kỳ”.

    Công ty của Mark được xếp hạng Series A - giá trị 12,7 triệu USD - khi anh vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Năm 2010, anh được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm.

    Cũng trong năm 2010, bộ phim The Social Network ra mắt với câu chuyện về cuộc đời của Mark Zuckerberg. Bộ phim được đề cử tới 8 giải Oscar, tuy nhiên Mark cho biết có nhiều chi tiết hư cấu trong bộ phim.

    Facebook bước lên sàn chứng khoán vào năm 2012 và trở thành công ty công nghệ có IPO (giá trị khi mới phát hành cổ phiếu) lớn nhất trong lịch sử. Giá trị thị trường của Facebook lúc đó là 16 tỷ USD (sau này Alibaba đã chiếm lại vị trí này).

    Mark và Priscilla Chan kết hôn ngay sau ngày Facebook phát hành cổ phiếu. Hôn lễ của anh được tổ chức một cách bất ngờ, khi các khách mời vẫn còn nghĩ rằng họ đang trong buổi ăn mừng lễ tốt nghiệp của Chan.

    Mark nói tiếng Trung khá tốt, anh đã từng có buổi phỏng vấn kéo dài 30 phút bằng tiếng Trung.

    Cặp vợ chồng này nuôi một chú chó tên là Beast, loài chó chăn cừu Hungary có bộ lông giống như chiếc giẻ lau nhà. Beast cũng có một trang Facebook cá nhân của mình.

    Mặc dù là là CEO của Facebook, Mark chỉ được trả lương 1 USD mỗi năm.

    Tyler Winklevoss: “Mark là tỷ phú nghèo nhất mà tôi từng thấy”. Có ý nói rằng Mark sống rất giản dị và giống như một người bình thường hơn là một tỷ phú.

    Mark rất thích mặc chiếc áo phông màu xám, anh có tới hơn 10 chiếc áo giống hệt nhau như vậy trong tủ đồ của mình.

    Mark không thích siêu xe, anh chỉ lái chiếc VolksWagen GTI số sàn với giá chỉ 30.000 USD.

    Tuy nhiên Mark lại rất thích mua nhà và bất động sản.

    Tháng 10 năm 2014, Mark bỏ ra 100 triệu USD để mua 750 mẫu đất hẻo lánh trên đảo Hawaii. Với mục đích làm nơi nghỉ dưỡng của riêng mình.

    Mark cũng bỏ ra 45 triệu USD để mua ngôi biệt thự 1.500 mét vuông. Sau đó anh còn mua hết tất cả khu đất đai và nhà cửa xung quanh.

    Anh mua cả một ngôi biệt thự 10 triệu USD tại San Francisco và chi thêm 1 triệu USD để tu sửa.

    Mark bị nghi ngờ đã thuê người ngôi trong xe của mình vào ban đêm để tiết kiệm tiền gửi xe.

    Bên cạnh sở thích nhà cửa, Mark còn bỏ tiền của mình vào việc giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Anh đã quyên góp 992 triệu USD cho quỹ từ thiện của thung lũng Silicon và 75 triệu USD cho Bệnh viện đa khoa San Francisco.

    Mark sẵn sàng chi tiết cho những dự án của Facebook hơn là cho nhu cầu cá nhân của mình. Công ty này đã bỏ ra 1 tỷ USD để mua lại Instagram, 19 tỷ USD cho WhatsApp và 2 tỷ USD cho Oculus.

    Tuy nhiên không phải lúc nào Facebook cũng có được thứ mình muốn. Mark đã từng đề nghị mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD năm 2013, nhưng CEO của Snapchat là Evan Spiegel đã từ chối.

    Mark có mối quan hệ rất tốt với các vị lãnh đạo cấp cao, như tổng thống Dilma Rousseff của Brazil.

    Hay tổng thống Mỹ Obama.

    Anh cũng khá thân với rapper Snoop Dogg.

    Tại Singapore, họa sĩ Zhu Jia đã tổ chức một buổi triển lãm về Mark Zuckergerg với tên gọi “The Face of Facebook” (Bộ mặt của Facebook).

    Một nghệ sĩ graffiti tại New York giới thiệu tác phẩm chân dung của Mark, nhưng được vẽ từ phân.

    Tham khảo: businessinsider

    >>Cuộc sống hoàn mỹ của tỷ phú Jack Dorsey - CEO Twitter

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ