Sau 7 năm, vụ kiện Google Books sắp đi tới hồi kết?

    Quang Khải, Quang Khải  

    Vụ kiện kéo dài tới 7 năm đang có dấu hiệu đi tới hồi kết.

    Hãng tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới Google mới đây đã yêu cầu một tòa án tại Mỹ bác bỏ vụ kiện của hàng ngàn tác giả cho rằng Google đã sao chép các tác phẩm của họ trái phép khi thực hiện dự án scan sách đầy tham vọng nhằm xây dựng thư viện sách kĩ thuật số lớn nhất thế giới.


    Trong một nỗ lực để kết thúc vụ kiện tụng kéo dài này, gã khổng lồ công nghệ đã biện hộ cho hành động này bằng việc lập luận rằng dự án Google Books của mình cần phải được xem xét một cách công bằng theo các điều luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ.


    sau-7-nam-vu-kien-google-books-sap-di-toi-hoi-ket


    Dịch vụ Google Books mang tới cho người dùng những cách thức mới và hiệu quả để tìm kiếm những cuốn sách có liên quan tới nhu cầu và mục đích của mình”, công ty cho biết trong bản tranh luận của mình gửi tới Tòa án Liên bang ở New York để yêu cầu bãi bỏ bản án.


    “Google Books không phải là một công cụ thay thế cho những cuốn sách truyền thống – người đọc sẽ vẫn phải mua chúng từ những cửa hàng sách hay mượn từ các thư viện để có thể đọc trọn vẹn. Thay vào đó, Google Books là một bước tiến quan trọng của phương pháp tìm kiếm sách hay bằng thẻ hay catalogue. Tất nhiên, nỗ lực này của dịch vụ sẽ mang tới lợi ích cho cả người đọc, tác giả và công chúng”.


    sau-7-nam-vu-kien-google-books-sap-di-toi-hoi-ket

    Google tiếp tục lập luận: “Độc giả hưởng lợi vì có thể nhanh chóng tìm được những cuốn sách có liên quan tới nhu cầu đọc của mình. Với những tác giả, tác phẩm của họ có thể được người đọc tìm thấy một cách dễ dàng, sau đó mua và đọc chúng. Công chúng hưởng lợi khi người đọc – nhờ đọc sách -  mà nâng cao được kiến thức và tầm hiểu biết của mình”.


    Google đã scan 20 triệu cuốn sách trong dự án này. Sách hiện tại không có bản quyền được cung cấp miễn phí để người dùng có thể đọc bất cứ lúc nào. Với sách có bản quyền, Google đưa vào một cơ sở dữ liệu tìm kiếm sao cho chỉ một đoạn văn bản trong sách được hiển thị.


    sau-7-nam-vu-kien-google-books-sap-di-toi-hoi-ket

    Vào năm 2005, Hiệp hội các nhà xuất bản và cộng đồng tác giả Mỹ đã đệ đơn kiện Google vì hành vi xâm phạm bản quyền. Vào năm 2008, để nhanh chóng giải quyết trường hợp này, Google thỏa thuận sẽ trả khoản tiền bồi thường bản quyền 125 triệu USD cho bên nguyên đơn và thành lập nên một Cơ quan đăng ký bản quyền sách độc lập. Nhưng một thẩm phán đã bác bỏ thỏa thuận này. Vụ kiện dai dẳng kéo dài tới tận ngày nay.


    Vào ngày 24/8 sắp tới, bên nguyên đơn sẽ đệ trình bản phúc đáp. Thẩm phán Denny Chin dự kiến sẽ nghe hai bên tranh luận vào ngày 9/10 để quyết định có hủy bỏ vụ kiện dai dẳng này hay không.


    Video giới thiệu Google Ebook - một phần của dự án scan sách "khủng" này. 


    Tham khảo: MSN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ