Thụy Điển đưa eSport vào các trường cấp 3

    Dee Tee,  

    Ước mơ của rất nhiều học sinh trên thế giới đã thành hiện thực tại Thụy Điển: học tập môn thể thao điện tử.

    Ba trường trung học tại Thụy Điển mới đây đã đưa thể thao điện tử (eSport) vào chương trình dậy học của mình. Học sinh có thể tìm hiểu và luyện tập các trò chơi như Dota 2, CounterStrike và một số tựa game khác.

    Dreamhack, một trong những giải đấu Esport lớn nhất trên Thế Giới.

    Dreamhack, một trong những giải đấu eSport lớn nhất trên thế giới.

    Các trường học Karlstad, Ovanaker và Stockholm sẽ đưa esport trở thành một môn học trong học kỳ sắp tới. Toàn bộ học sinh có thểm tham gia vào chương trình này, trong quá trình luyện tập eSport, các học sinh sẽ được kết hợp thêm các bài học về toán hay ngoại ngữ.

    Các môn thể thao điện tử sẽ được đặt ngang hàng với các môn thể thao truyền thống khác, sẽ có những phòng luyện tập thể thao điện tử song song với các phòng luyện tập thể chất. Sẽ có các đội tuyển của mỗi trường có thể đi thi đấu tại các giải đấu lớn, Dreamhack là một ví dụ. Các game thủ nổi tiếng sẽ được mời tới dạy học cho các học viên. Tại Ovenaker, học sinh theo học các môn thể thao điện tử sẽ được tổ chức và tham gia các giải đấu lớn vào năm học cuối cấp.

    Loda (ngoài cùng bên trái) là một trong những game thủ Thụy Điển thành công nhất.

    Loda (ngoài cùng bên trái) là một trong những game thủ Thụy Điển thành công nhất.

    Các nhà trường cho biết, họ áp dụng 3 giờ học mỗi tuần cho môn học mới này. "Hệ thống trường học phải làm tốt hơn trong việc đào tạo con người, cả sức mạnh thể chất cho tới những yếu tố mới xuất hiện, như thể thao điện tử", một chủ tịch hội đồng giáo dục cho biết. Ông Ibrahim Khalifa đang là chủ tịch hội đồng giáo dục tại Stockholm. Một vị hiệu trưởng cũng chia sẻ rằng đã có nhiều phụ huynh khó chịu về việc các nhà trường đưa trò chơi điện tử vào giờ học, nhưng ông cũng cho biết mình sẽ giải quyết các hiểu lầm để họ hiểu rằng đó không phải một điều xấu. Hơn nữa, điều đó là sự tôn trọng đối với các học sinh.

    eSport đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và nó luôn nhận được nhiều sự chú ý tại Thụy Điển. Dreamhack là một giải đấu thành công, nó thu hút được rất nhiều sự quan tâm của những người trẻ tuổi trong khoảng 1 năm trở lại đây. Hơn nữa, đài phát thanh quốc gia SVT đã từng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề này, các phương tiện truyền thông khác như Aftonbladet hay TV6 cũng luôn quan tâm và hỗ trợ ngành công nghiệp thể thao điện tử phát triển.

    Bạn có muốn một ngày trường học của bạn cũng đưa eSport vào chương trình giảng dạy chứ?

    Tham khảo Gosugamer

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ