Trẻ em Nhật Bản thích "bắt nạt" Robot: Có cần không việc "ngưng ngược đãi"?

    Dee Tee,  

    Đã tới thời những chú Robot bị... ngược đãi. Có nên có một phong trào Ngưng Ngược Đãi dành cho người máy hay không?

    Theo báo cáo mới đây, những chú Robot tự động tại Nhật Bản đang bị trẻ em ở đây "bắt nạt" ngày một nhiều. Các nhà khoa học đã chứng minh vấn đề này bằng cách đưa người máy Robovie 2 ra đại sảnh một trung tâm mua sắm ở Osaka. Chú robot được lập trình để bắt chuyện với con người nếu họ đi cạnh nó. Nếu ai không vui vẻ bắt chuyện, nó sẽ tự động đi chỗ khác.

    Một vài đứa trẻ coi đây là cơ hội để "đùa nghịch", chúng bắt đầu tiến tới gây rối robot. Chúng chặn đường robot, hoặc đứng một vòng quanh nó khiến chú robot không biết nên phải làm gì vì tình huống đó nó chưa được lập trình. Điều này có vẻ như một sự nghịch ngợm vô hại, nhưng càng ngày những đứa trẻ càng vượt quá giới hại, chúng bắt đầu đấm, đá và đẩy ngã robot.

    Video ghi lại hành động "bắt nạt" robot của trẻ em tại một trung tâm thương mại ở Nhật Bản.

    Tất nhiên nhiều người sẽ cho rằng chú robot kia chỉ là một cái máy, nó không hề có cảm xúc nên những đứa trẻ nghịch ngợm thì có gì là "ngược đãi" hay "bắt nạt"? Nhưng những nhà nghiên cứu sau đó đã đưa ra câu hỏi cho những đứa trẻ kia, và chúng nhận thức được rằng hành động của chúng khiến robot cảm thấy "đau đớn". Có vẻ những đứa trẻ kia tự gán cảm xúc của con người cho robot rồi quyết định có những hành động bắt nạt.

    Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu phải lập trình một thuật toán có chức năng "tự bảo vệ mình" cho robot. Chúng sẽ nhận diện được trẻ em hay người lớn nhờ chiều cao. Nếu nó xác định được những đứa trẻ nhưng không có người lớn đi kèm, chúng sẽ biết cách chạy về hướng ngược lại.

    Hành động này có thể xảy ra trong một trung tâm mua sắm, ở đây những người lớn có thể bảo vệ cho robot. Dù vậy, chúng ta không thể quên được trường hợp của người máy hitchBOT, một robot đi vòng quanh nước Mỹ nhưng đã bị phá hoại khi tới Philadelphia.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là: Những chú Robot có cần được bảo vệ an toàn hay không?

    Người máy hitchBOT với ước nguyện đi vòng quanh nước Mỹ nhưng bị con người phá hoại khi chưa hoàn thành mục tiêu.

    Người máy hitchBOT với "ước nguyện" đi vòng quanh nước Mỹ nhưng bị con người phá hoại khi chưa hoàn thành mục tiêu.

     

    Tham khảo BusinessInsider

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ