Trung Quốc yêu cầu dùng tên thật khi đăng ký dùng Internet

    PV,  

    Yêu cầu người dùng Internet phải đăng ký tên thật khi sử dụng mạng được các nhà chức trách Trung Quốc coi là biện pháp đảm bảo lợi ích cho người sử dụng.

    Yêu cầu người dùng Internet phải đăng ký tên thật khi sử dụng mạng được các nhà chức trách Trung Quốc coi là biện pháp đảm bảo lợi ích cho người sử dụng.

    Truyền hình quốc gia Trung Quốc vừa đưa tin, sắp tới Trung Quốc có thể yêu cầu người dùng Internet sử dụng tên thật khi đăng ký sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp mạng. Đây có thể được coi là bước đi tiếp theo trong nỗ lực hạn chế những thông tin mà các nhà chức trách nước này gọi là “tin đồn và thô tục”.

    Trong tuần này, đạo luật sẽ được đưa ra thảo luận. Nếu được thông qua, người dùng sẽ phải trình diện thẻ căn cước khi ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ mạng cố định và mạng di động.

    Các quan chức Trung Quốc cho rằng đạo luật này có thể kiểm soát được sự phát triển của mạng Internet tại Trung Quốc, trong khi vẫn bảo đảm được quyền lợi cho người dân.

    Trung Quốc yêu cầu dùng tên thật khi đăng ký dùng Internet 1

    Đây có thể coi là một biện pháp nhằm ngăn chặn những hành động buộc tội nặc danh trên mạng, giống như nhiều nước khác đã làm.

    Đầu năm 2012, chính phủ Trung Quốc buộc người dùng trang mạng Weibo của hãng Sina Corp phải đăng ký tên thật.

    Theo: Kienthuc
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ