Ứng cử viên Donald Trump khẳng định Apple nên giúp tòa án mở khóa iPhone

    Dee Tee,  

    Theo đó, ứng cử viên Tổng Thống Mỹ muốn đặt việc điều tra hung thủ lên hàng đầu.

    "Tôi đồng ý 100% với phía tòa án", đó là lời của ứng cử viên Tổng Thống Đảng Cộng Hòa, Donald Trump.

    Sau khi CEO Tim Cook từ chối giúp các nhà điều tra mở khóa chiếc iPhone của hung thủ vụ xả súng khiến 14 người chết, tháng 12 năm ngoái, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về quyết định này của phía Apple.

    “Nhưng bây giờ Chính phủ Mỹ yêu cầu chúng tôi để làm một việc mà đơn giản là chúng tôi không thể và cũng quá nguy hiểm nếu như thực hiện việc đó. Họ yêu cầu chúng tôi tạo ra một backdoor để truy cập dữ liệu trong iPhone của kẻ sát nhân. Mà cụ thể FBI muốn chúng tôi phá vỡ một số tính năng bảo mật quan trọng. Nếu như nó tồn tại, công cụ này sẽ có thể bẻ khóa mọi thiết bị của Apple trong tương lai”.

    Đó là đoạn trích từ bức thư của Tim Cook gửi tới người dùng các sản phẩm Apple. Hãng này đã chống lại lệnh của tòa án liên bang nhằm bảo vệ khách hàng của họ, Apple sẽ không giúp phía FBI mở khóa chiếc iPhone đã bị mã hóa trong vụ thảm sát nêu trên.

     Donald Trump đá đểu Apple trong bài phóng vấn với Fox News.

    Donald Trump đá đểu Apple trong bài phóng vấn với Fox News.

    Donald Trump có ý cho rằng Apple đã quá ích kỉ khi không giúp đỡ nhà chức trách trong một vụ việc nghiêm trọng như thế này.

    "Apple, đây là một trường hợp nghiêm trọng, trong chiếc điện thoại đó có rất nhiều thứ có ích cho quá trình điều tra. Và chúng ta nên tìm hiểu những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra, từ đó có thể truy tìm những kẻ liên quan khác, chúng ta phải làm điều đó."

    Hiện Apple vẫn giữ vững lập trường của họ, bởi nếu hỗ trợ mở khóa chiếc iPhone của kẻ xả súng, hàng triệu người dùng các sản phẩm của hãng này sẽ gặp phải nguy hiểm.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày