Xem hồ sơ giả mạo của "phó Chủ tịch Google", từng học cùng trường với Harry Potter

    Neo,  

    Amelia Pond, tự mô tả mình là phó chủ tịch Google phụ trách quan hệ tương lai với Apple, thực chất là một tài khoản LinkedIn giả mạo. Tuy nhiên, cô không có mục đích xấu như những tài khoản LinkedIn giả khác.

    Trong tháng 12 năm ngoái, hãng bảo mật Symantec công bố một cảnh báo nghiêm trọng về việc rất nhiều hacker đang tạo và sử dụng các tài khoản LinkedIn giả. Có thể chúng đang thu thập thông tin nhằm xây dựng một kỹ thuật tấn công mới.

    Dựa trên Amelia Pond, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem một tài khoản LinkedIn giả mạo thường có những đặc điểm như thế nào.

    1. Những chi tiết mô tả kỳ bí

    Pond là "Phó chủ tịch Google phụ trách quan hệ tương lai với Apple". Apple và Google từng là bạn thân nhưng mọi thứ đã rối tung sau khi CEO Google tại thời điểm đó là Eric Schmidt rời khỏi hội đồng quản trị của Apple và Android bắt đầu cạnh tranh với iPhone. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Pond và người bạn Doctor Who cùng cỗ máy thời gian TARDIS, mối quan hệ giữa Google và Apple hoàn toàn có thể trở lại bình thường.

    2. Kinh nghiệm cũng cực kỳ đặc biệt

    Pond chia sẻ rằng mình đã làm công việc này trong thời gian rất dài. Kỹ năng tốt nhất của cô là eCPR, hay còn gọi là phân loại ảo, một kỹ năng đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị chấn động tâm thần.

    3. Từng theo học tại Hogwarts

    Hogwarts, bạn biết đấy, là trường học rất khó để thi đỗ và còn rất khó tìm nếu bạn không phải là một phù thủy. Gượm đã, biết đâu Pond lại là một phù thủy? Cô chia sẻ đã tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học tại Hogwarts và chuyên nghiên cứu về thuật biến hình, độc dược và bùa chú. Cô cũng biết một chút về toán học và thiên văn học.

    4. Biết cả ngôn ngữ mà không ai biết

    Một chuyên gia đảm nhiệm việc hàn gắn mối quan hệ giữa Google và Apple chăc chắn phải biết nhiều ngôn ngữ. Pond không chỉ biết tiếng Anh, Nga, Pháp và Tây Ban Nha. Cô còn có thể dịch những ngôn ngữ trên sang Dongo-Bungo, một loại ngôn ngữ mà chẳng ai biết.

    Như bạn đã thấy ở trên, một tài khoản giả mạo trên LinkedIn hoặc bất cứ mạng xã hội nào khác đều có chứa một hoặc vài thông tin bất thường. Để tránh bị lừa đảo trên mạng xã hội, bạn nên tìm hiểu thông tin của bất cứ người nào khi họ kết bạn, làm quen với bạn. Hãy cảnh giác nếu phát hiện ra tài khoản của họ có những đặc điểm bất thường hoặc họ không chia sẻ bất cứ thông tin nào.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ