Xét xử người gốc Việt cầm đầu đường dây siêu lừa đảo trực tuyến

    PV, Duy Mạnh 

    Nguyễn Tiến Trường bị kết án 12 năm tù cho các hành vi siêu lừa đảo trực tuyến tại Mỹ.

    Sau vụ án 2 du học sinh Việt Nam bị bắt vì lừa đảo qua mạng 1,2 triệu USD, mới đây cảnh sát Mỹ cũng đã đưa ra xét xử 1 đường dây lừa đảo do người gốc Việt cầm đầu.
     
    Tại phiên tòa Nguyễn Tiến Trường, người Mỹ gốc Việt, phạm tội giả mạo các trang web để lừa đảo hơn 38.000 nạn nhân đã bị kết án 12 năm 7 tháng tù. Bằng cách dụ dỗ các con mồi truy cập vào các website giả mạo của mình, Trường đã thu được rất nhiều các thông tin cá nhân. Sau đó hắn ta bán dữ liệu lại cho 2 đồng phạm là Stefani Ruland và Ryan Price, hai tên này đã sử dụng các dữ liệu này để làm thẻ tín dụng giả. Chúng dùng thẻ mua hàng tại các gian hàng bán lẻ của Wal-mart, sau đó bán lại hàng để kiếm tiền.
     
     
    Theo thống kê của tòa án, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Ruland và Price đã chiếm đoạt được gần 193.000 USD tại các gian hàng Wal-mart ở California. Khi cảnh sát bắt giữ Trường vào 1/2007 tại nhà riêng, họ đã tìm được thông tin tài khoản, bao gồm cả mã số thẻ tín dụng,và mật khẩu của hơn 38.000 nạn nhân. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy các mẫu Web templates, Trường dùng để làm giả các websites mua bán như eBay, Paypal, các websites ngân hàng địa phương bao gồm cả Florida’s Fairwinds Credit Union và Washington’s Heritage Bank.
     
    Tại phiên tòa, Trường (còn gọi là Tim) khai nhận động cơ hành vi lừa đảo của y là do thấy dễ dàng và béo bở khi lừa đảo các nạn nhân. Động cơ khác là cần tiền để phục vụ những cơn nghiện ma túy. Các luật sư cho hay Trường là người gốc Việt nhập cư vào Mỹ năm 3 tuổi, và bắt đầu nghiện ma túy từ năm 15 tuổi.
     
    Với những hậu quả nặng nề Nguyễn Tiến Trường đã bị kết án 12 năm 7 tháng tù cho những hành vi trên. Và có thể Trường sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân.
     
    Tham khảo: PC World
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ