Yeti - Ứng dụng liên kết sinh viên các trường ở Mỹ, biến thành nơi khoe súng

    Dee Tee,  

    Việc những vũ khí được sử dụng bừa bãi trong xã hội Mỹ là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng.

    Đêm chủ nhật vừa rồi, tại trường Đại Học Bắc Carolina đã xảy ra một vụ xả súng khiến một học sinh bị thương. Tuần trước đó, ở một trường đại học thuộc bang Tennessee cũng xảy ra một vụ việc tương tự khiến một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

    Đó chỉ là số ít những vụ xả súng gây "ít hậu quả" trong thời gian vừa qua ở những trường đại học trên toàn nước Mỹ. Hồi đầu tháng, một tay súng đã bắn chết 9 sinh viên tại trường Cao đẳng Umpqua thuộc tiểu bang Oregon.

     Các vụ xả súng xảy ra như cơm bữa tại các trường đại học khiến rất nhiều người hoang mang.

    Các vụ xả súng xảy ra như cơm bữa tại các trường đại học khiến rất nhiều người hoang mang.

    Nhiều gia đình tỏ ra sợ hãi và lo lắng khi mà súng ống đang len lỏi vào môi trường sư phạm, tại các trường đại học và được sinh viên sử dụng bừa bãi. Việc một sinh viên sở hữu súng đã không còn là điều quá mới mẻ, thậm chí những sinh viên đó còn ngang nhiên khoe vũ khí của mình lên mạng xã hội.

    Để tránh khỏi sự theo dõi của nhà chức trách, số sinh viên nói trên không dại gì khoe súng đạn lên Facebook hay Twitter mà sử dụng một ứng dụng khác. Yeti Stories Campus chính là mạng lưới nguy hiểm đang được nhiều sinh viên sử dụng, đăng tải liên tục những bức ảnh về súng, lựu đạn và các loại vũ khí khác nhau.

    Ban đầu, ứng dụng này được tạo ra để trở thành mạng xã hội gắn kết sinh viên các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ, cho phép hàng trăm ngàn sinh viên chia sẻ về cuộc sống tại trường đại học của mình. Hiện nay, vẫn có hàng trăm ngàn người dùng Yeti mỗi ngày.

    Nhưng dần dần, người ta thường xuyên bắt gặp các bức ảnh nhạy cảm liên quan tới súng đạn trên Yeti, các hình ảnh đó được đăng tải công khai với cả chân dung chủ sở hữu. Thông qua đó, một hồi chuông cảnh báo đã phát đi, tình trạng vũ khí trong học đường đang vô cùng đáng báo động.

    Nhiều sinh viên tham gia vào một trò chơi trên Yeti, nơi họ gửi đi những hình ảnh về khẩu súng của mình tới người khác. Dưới đây là bức ảnh về một khẩu AK-47 được sinh viên Đại học Auburn chia sẻ, cậu ta còn đưa ra lời mời đề nghị những sinh viên khác chia sẻ hình ảnh vũ khí.

    Hình ảnh một quả lựu đạn từ sinh viên Đại học West Virginia, trên đó khắc dấu hiệu của Hiệp hội súng trường quốc gia.

    Nhiều sinh viên cần tới một khẩu súng để "bảo vệ" mình khỏi những kẻ có ý định đột nhập vào nhà của anh ta.

    Lời thách thức tời từ sinh viên đại học West Virgina.

    Một anh chàng đang là sinh viên Đại học Arizona cầm súng, lên đạn với lá cờ Mỹ được gắn trên tường.

     

    Sinh viên Mỹ khoe súng.

    Sinh viên Đại học Florida Atlantic khoe "đồ chơi mới" của mình là khẩu AR-15.

     

    Một sinh viên khoe "đồ chơi" AR-15 cực nguy hiểm.

    Cả một bộ sưu tập súng từ Đại học bang Arizona.

    Vẫn từ trường đại học trên, với một bức ảnh về súng khác, thành viên này tự hỏi "tại sao chúng ta được tự do dùng súng nhỉ?".

    Một sinh viên trang bị khá nhiều súng trên người.

    Loạt súng máy trang bị "tận chân răng" của sinh viên đại học Florida.

    Khẩu súng máy có khả năng nã hàng trăm viên đạn mỗi phút, dễ dàng được sở hữu bởi một sinh viên đại học?

    AK-47 được khá nhiều sinh viên Mỹ ưa chuộng và tin tưởng mang chúng bên người.

    Sinh viên Đại học Florida đe dọa sẽ bắn bất cứ ai dám động vào tài sản của cậu ta.

    Súng - Đạn - quốc kỳ Mỹ là những thứ sinh viên thích khoe trên mạng xã hội?

     

    Một video khoe súng đạn khác.

    Còn hàng trăm bức ảnh khác đã và đang được đăng tải lên Yeti mỗi ngày, với sự hiện diện của những khẩu súng. Theo thống kê, Florida, Texas. West Virginia, Alabama và Mississipi là các bang có độ phổ biến vũ khí tại đại học cao nhất.

    Còn dưới đây là 5 ngôi trường nhiều tay súng nhất tại Mỹ.

    Dễ dàng nhận thấy sự nguy hiểm khi những vũ khí chết người nằm trong tay sinh viên tại các trường đại học. Đã có rất nhiều vụ việc xảy ra và cướp đi không ít sinh mạng, nguyên nhân chung đều tới từ việc quản lý vũ khí lỏng lẻo. Và với sự tiếp tay của công nghệ, việc sở hữu vũ khí đang dần trở thành trào lưu, mà bất cứ ai cũng muốn chạy theo. Thật khó có thể biết được sẽ có thêm bao nhiêu vụ xả súng tại trường đại học nếu nhà chức trách không sớm can thiệp vào vấn đề nhạy cảm này.

    Tham khảo TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày