iPhone đang bỏ xa các đối thủ đến hai năm với Face ID, lý do là vì Apple mua hết sạch linh kiện rồi

    Tấn Minh,  

    iPhone đã mở đầu nhiều xu hướng trong ngành công nghiệp di động. Và trong khi các đối thủ của Apple đã và đang bắt kịp công nghệ của iPhone trên nhiều lĩnh vực, có một thứ iPhone vẫn "bá đạo": Face ID.

    Tại sao lại có thể khẳng định như vậy? Rất đơn giản và cũng rất bất ngờ: Apple đã mua gần hết các linh kiện đảm nhiệm chức năng cảm nhận 3 chiều từ các nhà sản xuất, khiến các đối thủ Android phải ngậm ngùi chờ ít nhất hai năm nữa mới có nguồn hàng để cạnh tranh!

    Hành động nhanh tay lẹ mắt này của Apple đã khiến phần lớn các điện thoại Android phải chờ tới tận năm 2019 mới có thể mua được linh kiện để bắt đầu công cuộc sao chép công nghệ cảm nhận 3 chiều mà Apple sử dụng trong Face ID. Không chỉ Face ID, những module cảm nhận 3 chiều này càng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong các phương thức mà chúng ta tương tác với thiết bị của mình để thanh toán và cảm nhận cử chỉ, cũng như trong mọi loại ứng dụng thực tại tăng cường khác.

    Cả 3 nhà sản xuất lớn cho Apple là Viavi Solutions Inc, Finisar Corp và Ams AG đều xác nhận rằng tình trạng "nghẽn cổ chai" đối với các linh kiện quan trọng, đồng nghĩa với việc công nghệ cảm nhận 3 chiều sẽ không thể được phổ biến rộng rãi trên Android ít nhất là cho đến năm sau. Sự thiếu hụt linh kiện nêu trên ảnh hưởng đến nhiều công ty lớn như Huawei, Xiaomi...

    Ngay cả Samsung - hãng đã ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ trước cả Apple (dù công nghệ của Samsung... "cùi bắp" hơn nhiều) cũng sẽ không thể mang được công nghệ có đủ khả năng làm đối thủ của Face ID lên các điện thoại của hãng cho đến năm 2019. Còn nhớ thời điểm Apple giới thiệu công nghệ cảm biến vân tay Touch ID vào năm 2013, các hãng Android cũng không mất nhiều thời gian đến vậy để có thể sao chép được công nghệ này.

    Một trong những thỏa thuận mà Apple đã thực hiện với chuỗi cung ứng của mình là thỏa thuận trị giá đến 390 triệu USD với Finisar để mua toàn bộ cụm phát tia laser bề mặt theo phương dọc (VCSEL) - một linh kiện quan trọng trong module camera 3D trên iPhone X.

    Theo Bill Ong, giám đốc quan hệ đầu tư của Viavi, "các khách hàng Android sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đảm bảo được nguồn hàng từ toàn bộ chuỗi cung ứng. Có thể chúng tôi sẽ cung cấp một số đơn hàng linh kiện cảm nhận 3 chiều tiềm năng cho một nhà sản xuất thiết bị thứ hai vào cuối năm nay, nhưng số lượng sẽ cực kỳ thấp".

    "Apple luôn rất chú trọng đến chuỗi cung ứng của họ" - nhà phân tích Jon Erensen cho biết - "Đối với những công nghệ mới như thế này, điều mà Apple đang thực hiện là một trong những phương thức hiệu quả giúp họ tạo nên sự khác biệt và nắm thế thượng phong vốn có của mình trên thị trường".

    Tham khảo: Cult of Mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ