iPhone là điện thoại ít mất giá nhất

    Neo,  

    Sau 12 tháng, smartphone mang mác Táo chỉ mất 45% giá trị ban đầu trong khi tất cả các mẫu smartphone khác mất tới 75%.

    Theo tính toán của blogger Philip Elmer-DeWitt, dựa trên số liệu thống kê của hãng bán lẻ smartphone Decluttr, iPhone là mẫu điện thoại ít mất giá nhất.

    Về cơ bản, mua smartphone là một sự đầu tư tồi tệ. Ngay khi bạn sắm một chiếc điện thoại nó đã mất đi từ 15 tới 20% giá trị. Thậm chí, có một số mẫu điện thoại mất 30% giá trị hoặc hơn sau khi mở hộp. Tuy nhiên, iPhone là mẫu điện thoại sụt giảm giá trị ít nhất, theo Philip Elmer-DeWitt.

    Ví dụ, Philip Elmer-DeWitt nói, ngay khi mở hộp Galaxy S8 mới ra mắt sẽ mất khoảng 40% giá trị ban đầu. Trong ba tháng đầu, điện thoại Samsung và Apple ít mất giá hơn các mẫu điện thoại của hãng khác. Điện thoại HTC mất tới 65% giá trị ngay sau khi mở hộp.

    Tuy nhiên, tính lâu dài iPhone vẫn trội hơn tất cả.

    Sau 12 tháng, tất cả các mẫu điện thoại của các hãng khác đều giảm giá trị thảm hại, trừ Apple. Trong khi các mẫu smartphone khác mất khoảng 75% giá trị ban đầu thì iPhone của Apple chỉ mất 45%. Sau 18 tháng, điện thoại mang mác táo mất khoảng 68% giá trị, các thương hiệu khác mất 85% và tiếp tục giảm.

    Trên blog của mình, Philip Elmer-DeWitt cho rằng xe hơi cũng sụt giảm giá trị tương tự smartphone.

    Theo Papergeek

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ