Ít ai biết rằng Microsoft đã nghĩ tới laptop không bàn phím từ năm 2008, trước Lenovo tới 8 năm

    Tân Phan,  

    Vào năm 2008, Microsoft đã có một sản phẩm concept tương tự.

    Tại sự kiện IFA năm nay, Lenovo đã gây không ít ngạc nhiên cho giới công nghệ vì một loạt sản phẩm mới của họ, từ tablet cho đến laptop. Nhưng trong đó, có lẽ sản phẩm Yoga Book mới tốn nhiều giấy mực của giới công nghệ nhất.

     Yoga Book.

    Yoga Book.

    Chiếc laptop đặc biệt này không giống như dòng máy tính khác của đối thủ như Microsoft Surface hay iPad Pro, nó không có bàn phím vật lý. Tuy nhiên ít ai biết được rằng sản phẩm này giống hệt chiếc máy tính bảng concept của Microsoft, có tên Microsoft Courier. Trước đó, Microsoft đã tiết lộ sự hiện diện của Courier vào năm 2008, nhưng Bill Gates đã hủy dự án đầy tham vọng này vào năm 2010.

    Video về dự án Microsoft Courier:

    Về cơ bản, Courier là một máy tính bảng không có bàn phím nhưng có hai màn hình, kết nối với nhau bằng một bản lề ở giữa. Microsoft cho rằng người dùng có thể vẽ vời hoặc ghi chép lên một mặt màn hình, trong khi màn hình kia có thể dùng để làm những việc khác.

    Mặt khác, chiếc Yoga Book mới của Lenovo có kích thước siêu mỏng và trọng lượng nhẹ, phần bàn phím của máy đã được công ty thay bằng màn hình cảm ứng, được Lenovo gọi riêng với tên "Halo keyboard". Cụ thể, phần bàn phím cảm ứng này có thể dùng làm bàn vẽ tương tự như Microsoft Courier. Nếu người dùng sử dụng bút cảm ứng đi kèm với Yoga Book để viết ghi chú lên phần cảm ứng, nó sẽ được "số hóa" và chuyển đến màn hình chính.

     Yoga Book.

    Yoga Book.

    Như vậy, có thể thấy rõ hình bóng của Microsoft Courier trên chiếc Yoga Book. Nó sẽ được bán ra vào cuối tháng 10 năm nay, với giá 499 USD cho bản Android và 550 USD cho bản Windows 10. Có lẽ năm 2010 chưa phải là thời điểm của bàn phím cảm ứng, hãy xem 2016 có phải là "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" của Lenovo cùng chiếc Yoga Book không.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ