Jack Ma: "Đừng có làm mấy thứ như AlphaGo"

    Lê Kiên, Theo ictnews 

    Vị Chủ tịch Alibaba có những lý do chính đáng để nghĩ như vậy.

    Ngoài tư cách chủ tịch của một tập đoàn lớn, ngôi sao của Alibaba, Jack Ma, thường xuyên đưa ra những lời khuyên về những công nghệ cao cấp. Nói chuyện tại triển lãm Big Data, tổ chức tại thành phố Quý Dương, ông Ma đề cập đến việc các nhà phát triển và nhà nghiên cứu tại những trung tâm như DeepMind (thuộc Google) đã bó hẹp khả năng của trí thông minh nhân tạo (AI) như thế nào.

    Phát biểu tại triển lãm, ông Ma cho biết:

    “Tôi nghĩ rằng máy móc nên có cách suy nghĩ riêng. Máy móc nên làm cái mà con người không làm được. Hãy lấy một chủ đề nóng gần đây ra làm ví dụ: Trận đấu cờ vây của Ke Jie với Google AlphaGo.

    Tôi thực sự không ủng hộ việc này, đặc biệt là khi nó xuất phát từ những công ty Trung Quốc: Đừng làm mấy thứ như AlphaGo. Nó vô nghĩa. Bởi vì có rất nhiều thứ bạn có thể làm [với trí tuệ nhân tạo]. Chơi cờ vây về căn bản chỉ là một trò vui. Tất cả chỉ là đợi đối thủ của bạn mắc sai lầm và tận dụng điều đó. Nhưng máy móc thì chẳng bao giờ mắc sai lầm. Chúng logic, khách quan và nhanh hơn bạn. Bạn nghĩ trước 3 bước nhưng chúng thì đã nghĩ trước tới 300 bước rồi. Và chúng chẳng bao giờ mắc sai lầm! Vậy vấn đề ở đây là gì?

    [AlphaGo] tước đi niềm vui của chúng ta và sỉ nhục chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ đánh bại được nó. Tôi đã nghĩ như vậy ngay từ thời điểm nó được tạo ra. Con người nên thừa nhận điều đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có sức mạnh cơ bắp hơn một chiếc cần cẩu. Từ ngày đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ: Chúng ta không bao giờ chạy nhanh hơn một chiếc tàu hỏa hay máy bay. Từ khi máy tính được phát minh, chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta cần phải xác định lại bởi về mặt tính toán, lưu trữ, logic và sự bền bỉ thì chúng ta chẳng bao giờ đánh bại được chúng.

    Vậy nên tôi nghĩ rằng đó là điều gì đó mà con người cần phải nghĩ đến. Máy móc cần có cách thức và phương pháp riêng, cách suy nghĩ riêng, có thể tích hợp với con người, động vật và tất cả mọi thứ, trao cho máy móc cách suy nghĩ riêng để chúng có thể làm những điều mà con người không thể”.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ