Jack Ma luyện Thái Cực Quyền từ năm 1988, dàn sao Công Thủ Đạo không hề lấy một xu cát-xê

    Chíp,  

    Không chỉ là cao thủ Thái Cực Quyền trong phim Công Thủ Đạo mới ra mắt, Jack Ma còn thông thạo môn võ thuật này ngoài đời. Ông từng trở thành sư phụ dạy Thái Cực Quyền cho các doanh nhân có nhu cầu.

    Công Thủ Đạo là một bộ phim ngắn cho Jack Ma thủ vai chính và được sản xuất bởi Alibaba Pictures, công ty con trực thuộc Alibaba Group của Jack Ma. Trong phim, Jack Ma thủ vai một võ sư Thái Cực Quyền và đánh bại một loạt cao thủ của các môn phái khác.

    Bộ phim quy tụ đầy đủ các ngôi sao võ thuật đình đám của Trung Quốc và nước ngoài như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh, Trâu Thị Minh, Hướng Tả, Tony Jaa... Thậm chí, cả ba nhà chỉ đạo võ thuật hàng đầu Trung Quốc như Trần Tiểu Đông, Hồng Kim Bảo và Viên Hòa Bình cũng góp công sản xuất Công Thủ Đạo.

    Jack Ma luyện Thái Cực Quyền từ năm 1988, dàn sao Công Thủ Đạo không hề lấy một xu cát-xê - Ảnh 1.

    Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt bộ phim đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Jack Ma đã chi rất nhiều tiền để mời một dàn diễn viên, chỉ đạo võ thuật đình đảm kể trên. Những người khác thậm chí còn cho rằng Công Thủ Đạo là trò hề của tỷ phú Jack Ma nhằm đánh bóng tên tuổi của mình và Alibaba Group.

    Và đương nhiên, phía Alibaba đã lên tiếng phủ nhận những ý kiến trên. Công ty này khẳng định rằng mục đích chính của Công Thủ Đạo là để quảng bá Thái Cực Quyền cũng như văn hóa Trung Quốc. Tất cả các diễn viên tham gia đều không nhận cát-xê. Bộ phim cũng được chiếu miễn phí tại các rạp ở Trung Quốc và trên internet.

    Trước những nhận định ác ý của một số khán giả, Lý Liên Kiệt cũng đã lên tiếng. Ông nói rằng cả ông, Jack Ma và những người tham gia Công Thủ Đạo đều có chung một ý tưởng. "Công Thủ Đạo như một lời tri ân với thế hệ đi trước, đặt nền móng cho thế hệ tương lai. Chúng tôi đóng phim này và không nhận một xu nào chỉ vì muốn truyền bá Thái Cực Quyền", Lý Liên Kiệt nói.

    Jack Ma luyện Thái Cực Quyền từ năm 1988, dàn sao Công Thủ Đạo không hề lấy một xu cát-xê - Ảnh 2.

    Về phần mình, Jack Ma không chỉ là cao thủ Thái Cực Quyền trong phim. Ông cực kỳ đam mê môn võ thuật này và đã luyện tập nó từ năm 1988 tới nay. Thậm chí, hồi giữa năm Jack Ma còn mở lớp dạy Thái Cực Quyền cho các doanh nhân. Ông dạy 6 lớp, 3 buổi mỗi tuần trong vòng một năm và thu phí 100.000 nhân dân tệ.

    Ma tin rằng Thái Cực Quyền không chỉ là một môn võ thuật để chiến đấu hoặc tự vệ mà còn là một môn thể thao mà mọi người nên tập để cải thiện sức khỏe. Thậm chí, tư tưởng cốt lõi của môn võ này còn có thể được áp dụng vào mọi lĩnh vực khác từ những quyết định trong cuộc sống hàng ngày tới cách quản lý và chiến lược trong kinh doanh.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ