Jack Ma từng ghét Bill Gates: "Không thể giàu như Gates nhưng làm tốt hơn Gates 1 việc"

    Long.J,  

    Khi đó, Ma tin rằng, những doanh nghiệp lớn gây khó khăn cho các start-up nhỏ bé tiếp cận với công nghệ. Tuy nhiên, ông đã sớm nhận ra Gates hay các tên tuổi lớn đều không có lỗi. Jack Ma thừa nhận, khi đó, ông đã ngăn chặn cơ hội của mình khi mắc phải những thành kiến của số đông.

    Là người sáng lập Microsoft, Bill Gates là tượng đài truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ doanh nhân trên thế giới. Tuy nhiên, một vài người giàu ở top đầu lại không thích Bill Gates.

    Thứ 3 vừa qua, Jack Ma lại cho biết, khi mới thành lập Alibaba vào năm 1999, Bill Gates lại là cái gai trong mắt tỷ phú Trung Quốc.

    "Khi tôi còn trẻ, tôi từng ghét Bill Gates vì tôi cho rằng những doanh nghiệp lớn như Microsoft đã cướp đi toàn bộ cơ hội của công ty nhỏ lẻ", Ma chia sẻ tại một hội nghị ở Tel Aviv, Israel. "IBM, Oracle, họ cũng lấy đi nhiều cơ hội..."

    Jack Ma từng ghét Bill Gates: Không thể giàu như Gates nhưng làm tốt hơn Gates 1 việc - Ảnh 1.

    Khi đó, Ma tin rằng, những doanh nghiệp lớn gây khó khăn cho các start-up nhỏ bé tiếp cận với công nghệ. Tuy nhiên, ông đã sớm nhận ra Gates hay các tên tuổi lớn đều không có lỗi. Jack Ma thừa nhận, khi đó, ông đã ngăn chặn cơ hội của mình khi mắc phải những thành kiến của số đông.

    "Hầu như mọi người chỉ biết phàn nàn", Ma nhấn mạnh. "Những nếu bạn có thể giải quyết được vấn đề, đó mới là cơ hội".

    Với Ma, giải pháp là phải đưa ra công nghệ đơn giản hơn, rẻ hơn để Alibaba và hàng triệu doanh nghiệp nhỏ lẻ có thể tiếp cận. Chi phí để sử dụng công nghệ của các ông lớn quá đắt với những doanh nghiệp nhỏ như Alibaba nên ông phải thay đổi. Bởi vậy, ông cho rằng, phần lớn sự đổi mới diễn ra không phải do mọi người mong muốn, mà họ buộc phải làm vậy.

    Từ khi thay đổi được quan điểm cố hữu, Jack Ma đã phát triển mối quan hệ khá thân thiết với Bill Gates. Ông thường nhắc đến quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation như nguồn cảm hứng cho hoạt động từ thiện của mình.

    Tháng trước, khi thông báo quyết định nghỉ hưu, rời ghế chủ tịch Alibaba vào năm sau, Jack Ma cho rằng, ông đã làm được một việc tốt hơn Gates: "Tôi có thể không bao giờ giàu như Gates nhưng có thể làm một việc tốt hơn ông ấy - nghỉ hưu sớm hơn".

    Theo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ