James Gunn hé lộ “vũ khí bí mật” giúp DCU trở nên khác biệt so với MCU

    Đông Giang,  

    DCU sắp chính thức ra mắt, và đạo diễn James Gunn tin rằng vũ trụ điện ảnh này có một món “vũ khí bí mật” để có thể cạnh tranh với đối thủ MCU.

    Vũ trụ điện ảnh DC mới (DCU) sẽ chính thức bắt đầu vào năm nay với series hoạt hình Creature Commandos. Tuy nhiên, CEO James Gunn và Peter Safran đã khẳng định rằng bộ phim điện ảnh đầu tiên của chương I - Gods & Monsters, Superman: Legacy, mới thực sự là khởi đầu cho vũ trụ siêu anh hùng này. Đích thân Gunn sẽ vào vai trò đạo diễn cho dự án này, đồng thời ông cũng trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng cốt truyện tổng thể cho DCU với sự trợ giúp từ rất nhiều biên kịch khác, bao gồm cả nhà văn DC Comics Tom King.

    Để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau những thành tích không mấy ấn tượng của DCEU (đã kết thúc sau dự án Aquaman & the Lost Kingdom), Gunn và các cộng sự đã phải tìm những cách khác nhau để tiếp cận các siêu anh hùng vốn đã quá quen thuộc với khán giả. Họ thậm chí còn sở hữu một món “vũ khí bí mật” mà ngay cả đối thủ MCU - một đế chế khổng lồ trong dòng phim siêu anh hùng, cũng phải dè chừng.

    1.jpeg

    DCU sẽ mở màn với series hoạt hình Creature Commandos và bom tấn điện ảnh Superman: Legacy - Ảnh: Internet.

    Chia sẻ trong podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Gunn đã tiết lộ rõ hơn về món “vũ khí” này. Đó chính là những nhân vật và hàng loạt thành phố giả tưởng trong thế giới DC rộng lớn, đồng thời còn so sánh những địa điểm đó với hướng tiếp cận và khai thác vấn đề của MCU.

    Gunn giải thích rằng DC mang nặng yếu tố giả tưởng (fantasy) hơn so với MCU. Điều này đến từ 2 khía cạnh. Đầu tiên là những nhân vật có 2 danh tính khác nhau, bao gồm cả những siêu anh hùng cực kỳ nổi tiếng như Superman/Clark Kent và Batman/Bruce Wayne. Thứ hai là những địa điểm như thành phố Gotham, Metropolis, Bludhaven - đều là sản phẩm đơn thuần của trí tưởng tượng nhưng lại có vai trò đặc biệt quan trọng, đến mức chúng đều trở thành biểu tượng lớn của nền văn hóa đại chúng thế giới. Ở thời điểm hiện tại, MCU vẫn thường xuyên lấy bối cảnh tại các địa điểm thực tế, điển hình nhất là thành phố New York, Mỹ.

    “Nói một cách khác”, Gunn cho biết, “Nó giống như một phiên bản lịch sử khác vậy”. Ông thậm chí còn so sánh thế giới giả tưởng của DC với vùng đất Westeros của loạt phim/sách ăn khách Game of Thrones, với những địa điểm giả tưởng rộng lớn, có chiều sâu. Dĩ nhiên, Marvel cũng không thiếu bối cảnh hư cấu, như Wakanda, Asgard. Thế nhưng, theo quan điểm của Gunn, những thành phố không có thực vốn luôn là trọng tâm khai thác của DC, gắn liền với không ít siêu anh hùng mang tính biểu tượng. Trong khi đó, những người hùng nổi tiếng nhất Marvel lại thường đến từ các thành phố có thật, ví dụ như Superman hay Captain America.

    2.jpeg

    James Gunn tin rằng những thành phố giả tưởng mang tính biểu tượng của DC, như Gotham, Metropolis, sẽ giúp DCU trở nên khác biệt so với MCU - Ảnh: Internet.

    Hiện tại, Gunn đang xây dựng kế hoạch 10 năm cho DCU, đồng thời cũng đã công bố rất nhiều dự án trong Chương 1 của vũ trụ điện ảnh này như Superman: Legacy, The Brave & the Bold, Paradise Lost. Mục tiêu của ông, bên cạnh việc giới thiệu các siêu anh hùng, là xây dựng thế giới DC mới, với những địa điểm nổi tiếng như Gotham, Metropolis, Themyscira. Đây sẽ là những nền móng, những cột trụ tốt nhất để DCU có thể phát triển một cách vững chắc hơn và có chiều hơn trong tương lai, thay vì mang tính chất “ăn xổi” để bắt kịp MCU giống như DCEU. Việc tập trung vào xây dựng thế giới cũng sẽ giúp DCU trở nên khác biệt so với đối thủ của mình.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ