Joker sắp trở thành bộ phim R-rated đầu tiên trong lịch sử cán mốc doanh thu 1 tỉ USD

    DG,  

    Với chi phí sản xuất chỉ rơi vào khoảng 55 triệu USD, rõ ràng Joker là một canh bạc mà DC và Warner Bros đã thắng đậm.

    Joker, bom tấn cuối cùng của DC trong năm 2019, đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với tư cách là bộ phim R-rated đầu tiên (phim có lời thoại, hành động bạo lực) cán mốc doanh 1 tỉ USD. Tính đến hết thứ 5 vừa qua (giờ địa phương), siêu phẩm của đạo diễn Todd Phillips đã kiếm được 999,1 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, và sẽ sớm xác lập được kỷ lục trên ngay trong ngày hôm nay.

    Như vậy, Joker sẽ trở thành cái tên thứ 7 gia nhập vào làng “tỉ phú” của hãng phim Warner Bros, bao gồm: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (1.34 tỉ USD), Aquaman (1.148 tỉ USD), Lord of the Rings: Return of the King (1.12 tỉ USD), Dark Knight Rises (1.08 tỉ USD), Hobbit: The Unexpected Journey (1.01 tỉ USD), và Dark Knight (1 tỉ USD).

    Joker sắp trở thành bộ phim R-rated đầu tiên trong lịch sử cán mốc doanh thu 1 tỉ USD - Ảnh 1.

    Joker chuẩn bị trở thành bộ phim R-rated đầu tiên trong lịch sử cán mốc doanh thu 1 tỉ USD.

    Nếu chỉ xét riêng về những bộ phim gắn mác R-rated, Joker thậm chí đã sớm bỏ xa những cái tên đáng gờm khác như The Matrix Reloaded hay Deadpool 2 từ vài tuần trước. Và nên nhớ rằng, Joker đã phải chịu một phần thiệt thòi khi không được công chiếu tại Trung Quốc - một trong những thị trường có lượng khán giả đông đảo nhất thế giới. Nếu không, cột mốc 1 tỉ USD có lẽ đã bị vượt qua từ rất lâu rồi. Khoảng 1/3 doanh thu hiện tại của phim đến từ Mỹ (317 triệu USD).

    Mặt khác, tổng chi phí sản xuất của Joker chỉ rơi vào khoảng 55 triệu USD mà thôi.. Điều này đồng nghĩa với việc nếu xét về mặt lợi nhuận, rõ ràng Joker đã trên cơ rất nhiều bộ phim siêu anh hùng với kinh phí lên đến hàng trăm triệu USD khác.

    Chia sẻ với tờ The Los Angeles Times, đạo diễn Todd Phillips cho biết: “Miêu tả về bộ phim xoay quanh Gã hề điên loạn nổi tiếng bậc nhất giới truyện tranh cũng như điện ảnh này thì “điên rồ” và “hoang dại” là chưa đủ. Nó cần phải tạo ra được những hiệu ứng cộng hưởng cảm xúc, giống như cách mà Joker đã làm được”.

    Tôi cho rằng điều quan trọng nhất giúp bộ phim trở nên hợp lý và hấp dẫn là bởi yếu tố nội tâm - những gì đằng sau lớp phấn trên gương mặt của Joker. Rất nhiều bộ phim khác tập trung vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn bộ phim này lại đi sâu vào bản chất bên trong. Chỉ cần khai thác nó một cách chân thực nhất, bộ phim sẽ trở nên cực kỳ thú vị”.

    Joker sắp trở thành bộ phim R-rated đầu tiên trong lịch sử cán mốc doanh thu 1 tỉ USD - Ảnh 2.

    Fan hâm mộ tin rằng vai diễn Joker sẽ mang về cho nam tài tử Joaquin Phoenix tượng vàng Oscar 2020.

    Không chỉ thành công về mặt doanh số, Joker cũng đã và đang gặt hái về rất nhiều giải thưởng ấn tượng. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là giải Golden Lion tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 76. Nhiều chuyên gia nhận định đây chính là bước ngoặt để đưa dòng phim siêu anh hùng đến gần hơn với tượng đài Oscar. Bên cạnh đó, nhiều fan hâm mộ cũng cho rằng Joaquin Phoenix - nam tài tử đã thể hiện quá xuất sắc vai diễn Joker lần này, cũng xứng đáng nhận tượng vàng vào năm 2020 sắp tới.

    Theo Deadline, Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày