Kế hoạch tham vọng của Facebook có thể khiến cáp quang và mạng 3G trở thành dĩ vãng

    TVD,  

    Facebook tiếp tục giới thiệu dự án internet đầy tham vọng mới của mình, có thể phủ sóng WiFi tốc độ cao và giá rẻ khắp cả một thành phố.

    Facebook vẫn luôn muốn kết nối cả thế giới bằng mạng internet. Đó là kế hoạch đầy tham vọng và để thực hiện nó Facebook đã chuẩn bị khá nhiều “vũ khí”.

    Họ có Aquila, một chiếc drone khổng lồ chạy bằng năng lượng Mặt Trời có thể phủ sóng internet. Họ có dự án ARIES, giúp các vùng nông thông cũng có thể tiếp cận internet tốc độ cao với giá thành rẻ.

    Và dự án mới nhất của Facebook là Terragraph có thể làm thay đổi cách chúng ta sử dụng mạng internet tại các thành phố lớn, nơi mà cáp quang và mạng di động 3G đang trở nên phổ biến.

     Dự án Terragraph sẽ phủ sóng cả thành phố bằng nhiều thiết bị phát WiFi được gắn trên cột đèn.

    Dự án Terragraph sẽ phủ sóng cả thành phố bằng nhiều thiết bị phát WiFi được gắn trên cột đèn.

    Terragraph cũng là một dự án đầy tham vọng của Facebook, với các trạm phát WiFi được lắp đặt trên cột điện, đèn đường và trên các tòa nhà để phủ sóng internet không dây giá rẻ với tốc độ cao cho toàn bộ một thành phố.

    Facebook cho biết họ sẽ thí điểm dự án này tại trung tâm thành phố San Jose vào cuối năm nay, còn hiện tại dự án Terragraph đang được thử nghiệm trong phạm vi nhỏ tại thành phố Menlo Park.

    Họ sẽ lắp đặt các thiết bị phát sóng WiFi sử dụng chip WiGig, với tần số 60GHz. Đây không phải là tần số có khả năng phủ sóng trên diện rộng, nó dễ bị hấp thụ bởi nước và oxy, chính vì vậy Facebook sẽ phải lắp đặt khá nhiều điểm phát sóng như vậy trong thành phố.

     Dự án ARIES với các trạm phát WiFi cỡ lớn.

    Dự án ARIES với các trạm phát WiFi cỡ lớn.

    Mục tiêu của Facebook là tăng tốc độ kết nối internet lên gấp 10 lần và giảm chi phí xuống 10 lần hiện nay, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Aquila, Aries và Terragraph là những dự án sẽ giúp Facebook biến tham vọng đó trở thành hiện thực trong vòng 1 thập kỷ tới.

    Facebook cũng muốn cung cấp các dịch vụ internet cơ bản cho mọi người một cách hoàn toàn miễn phí, trong đó tất nhiên có cả mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên dự án này đã vấp phải nhiều sự phản đối, những người khác cho rằng Facebook đang muốn thâu tóm mạng internet và các nội dung trên đó bằng cách cung cấp cho người dùng internet miễn phí nhưng các nội dung lại bị hạn chế.

     Facebook sẽ kết nối tất cả mọi người trên thế giới.

    Facebook sẽ kết nối tất cả mọi người trên thế giới.

    Đó cũng là lý do vì sao dự án internet miễn phí của Facebook tại Ấn Độ đã bị ngừng hoạt động. Phó Chủ tịch mảng kỹ thuật của Facebook, ông Jay Parikh lý giải:

    “Mục tiêu của chúng tôi không phải là xây dựng và phủ sóng mạng internet của chính mình. Chúng tôi chỉ muốn thúc đẩy internet tại các nước đang phát triển. Chúng tôi muốn giúp tất cả mọi người có thể kết nối internet”.

    Tất nhiên nếu như những kế hoạch đầy tham vọng này của Facebook trở thành hiện thực, những người sử dụng sẽ không còn cần tới cáp quang hay mạng di động để kết nối internet nữa. Họ có một lựa chọn khác là mạng WiFi tốc độ cao với chi phí thấp. Lúc đó các nhà mạng sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn, thậm chí các dịch vụ internet truyền thống có thể trở thành dĩ vãng.

    Tham khảo: pcworld

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ