Khám phá uy lực súng phóng lựu liên thanh MK-19 của Mỹ

    TVD,  

    (GenK.vn) - MK-19 là một trong những súng phóng lựu có khả năng bắn liên thanh uy lực nhất của Mỹ, từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

    Phòng thiết kế chế tạo vũ khí thuộc Hải Quân Mỹ (US Naval Ordnance Station Louisville) nghiên cứu phát triển khẩu súng phóng lựu liên thanh MK-19 trên nền tảng của khẩu súng phóng lựu MARK-18 do Cty HUGHESH phát triển 1962. MARK-18 là khẩu súng phóng lựu không mấy thành công do phạm phải 1 số nhược điểm như tầm bắn thấp, sơ tốc đạn cũng thấp (sử dụng trung với đạn M79), lên đạn bằng tay quay.

    MK-18

    MK-18

    Trong vòng 7 tháng, phòng thiết kế chế tạo vũ khí thuộc Hải Quân Mỹ đã tạo ra 1 phiên bản súng phóng lựu tự động hoàn toàn mới với kích cỡ đạn : 40 x 53mm. Phiên bản đầu tiên là "MK-19 mod-0".

    MK-19 mod-0

    Mùa hè năm 1967, 3 mẫu thử nhiệm đầu tiên được sản xuất. Năm 1968 súng phóng lựu tự động MK-19 được trang bị trên các tàu chạy trên sông thuộc Hải Quân Mỹ. Năm 1971 xuất hiện mẫu MK-19 Mod-1, đây chính là phiên bản được Mỹ đưa vào chiến trường miền nam Việt Nam hơn 1000 khẩu, ban đầu chủ yếu trang bị trên các loại thuyền chạy trên sông thuộc Hải Quân VNCH.

    Mẫu MK-19 Mod-1 được VNCH sử dụng rộng dãi gắn trên Giang thuyền, ca nô chạy sông, trên trực thăng, trên M113 và cho xe bọc thép hoặc bộ binh v.v....Nếu gắn trên tàu, ca nô, M 113 thì MK19 được thiết lập trên 1 trục giá đỡ, còn trang bị cho bộ binh thì có giá đỡ với 3 chân có vấu nhọn cố định gắn vào đất.

    Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, ta thu được một lượng lớn vũ khí, khí tài của Mỹ và VNCH trong đó có MK-19 mod 1 sau đó ta tái trang bị cho QDNDVN sử dụng trong chiến tranh BGTN và trên chiến trường CPC.

    Năm 1974 phòng thiết kế chế tạo vũ khí thuộc Hải Quân Mỹ tiếp thục cải tiến phiên bản MK-19 mod 1 thành MK-19 Mod 2 (hạng nhẹ) nhưng mẫu này không mấy thành công.

    Tiếp tục bước phát triển, năm 1976 phiên bản MK-19 Mod 3 ra đời, đây chính là phiên bản chính thức được trang bị cho quân đội Mỹ năm 1981. Hợp đồng sản xuất MK-19 được giao cho tập đoàn Saco Defence (Hiện nay đổi thành General Dynamics Armament and Technical Products - GDATP).Như vậy mẫu MK-19 Mod 1 trang bị cho VNCH thực chất chỉ là phiên bản thử nhiệm, Mỹ đã thành công khi sử dụng con người VN, xương máu của người VN và chính chiến trường VN để thử nhiệm nhiều loại vũ khí của mình.

    MK-19 được thiết kế là khẩu súng phóng lựu liên thanh, trích khí phản lực, làm mát bằng không khí, cửa buồng đạn mở khi bắn để cho dây đạn chạy qua từ trái sang phải. Dây đạn của MK-19 có 2 loại 32v và 48v, dây đạn 32v có trọng lượng 19kg. Cả 2 loại dây đạn này được chứa trong thùng đạn kim loại. Thùng đạn được tháo, nắp bên trái súng, sau nòng súng. Loại đạn tiểu chuẩn của súng máy MK19 có mã hiệu là B542. Đầu đạn của của đạn MK19 có sơn màu vàng đồng, màu xanh ô liu và mã số màu vàng. Trong thùng M548 có chứa 48 viên đạn, PA120 có chứa 32 viên. Đạn HEDP M430 là đạn nổ mảnh-xuyên thép, có khả năng xuyên thép đến 50mm với góc xiên chéo bằng 0 và có khả năng sát thương bộ binh trong bán kích 15m. Đạn MK-19 là đạn quán tính ,khi viên đạn ra khỏi nòng súng 18 -30 m đạn không còn an toàn , tức là chốt an toàn đã được dỡ bỏ, kim hỏa lúc này đã tì sát hạt lửa.

    Thực tế MK 19 sử dụng rất nhiều loại đạn, ngoài các mẫu đạn liệt kê ở trên còn có các loại đạn nổ mạnh -phá mảnh như: М383, М384, hoặc М385 hay М385Е4 .

    Do Mk-19 có cơ cấu nạp đạn bằng chích khí phản lực tự động, nên khi viên đạn được điểm hỏa phần lớn năng lượng sinh ra để tống viên đạn ra khỏi nòng súng đi xa tới 2000m. Tuy nhiên tắm bắn hiệu quả nhất của nó chỉ dừng lại ở mức 500m. Súng có tốc độ bắn liên thanh 300 viên một phút, tuy nhiên thực tế các xạ thủ thường chỉ bắn ở tốc độ 60 viên một phút. MK-19 về nguyên tắc là bắn liên thanh, nhưng những xạ thủ dày dặn kinh nhiệm vẫn có thể bắn điểm xạ 2 viên/lần. MK-19 có thể nắp kính ngắm cơ khí hoặc quang học, ở thước ngắm cơ khí có các thang ngang khắc 100-1500 tương ứng với cự li 100m-1500m.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày