100 tỷ phú giàu nhất làng công nghệ: Bill Gates "vô đối", Mark Zuckerberg vượt mặt ông chủ Google

    Hải Tố,  

    Không có quá nhiều sự thay đổi khi Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft vẫn là tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới với tài sản lên tới 79,6 tỷ USD

    Đến hẹn lại lên, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới. Không có quá nhiều sự thay đổi khi Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft vẫn là tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới với tài sản lên tới 79,6 tỷ USD. Tuy nhiên, có khá nhiều điều thú vị trong danh sách này và chúng ta hãy cùng khám phá điều này:

    Tổng tài sản của 100 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới rơi vào khoảng 843 tỉ USD.

     Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft vẫn là tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới với tài sản lên tới 79,6 tỷ USD

    Đứng sau Bill Gates lần lượt là Larry Ellison - ông chủ Oracle và Jeff Bezos - Ceo Amazon với khối tài sản lần lượt là 50 và 47,8 tỷ USD. Người sáng lập trang mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg và nhà sáng lập Google Larry Page lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5, với tài sản 41,2 tỷ USD và 33,4 tỷ USD.

    Ông bố trẻ Mark Zuckerberg đứng thứ 4 với 41,2 tỷ USD

    Có tới 51/100 (51%) tỷ phú ngành công nghệ giàu nhất thế giới đang sống tại Mỹ. Ông hoàng công nghệ Bill Gates, người đứng đầu danh sách 100 tỷ phú trên cũng là một người Mỹ. Cũng theo thống kê này, 40% các tỷ phú này đang sống tại California (Mỹ), nơi ngự trị của "thung lũng Silicon". Châu Á có tới 33 tỷ phú công nghệ có mặt trong danh sách này: 20 tỷ phú ở Trung Quốc, 1 tỷ phú Hong Kong.

    Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba - tỷ phú công nghệ giàu nhất châu Á, đứng thứ 7 thế giới 

    Jack Ma, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Alibaba - công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã vươn lên trở thành tỷ phú công nghệ giàu nhất châu Á, đứng thứ 7 thế giới với tổng tài sản lên tới 23,2 tỷ USD. Con số này đáng lẽ còn cao hơn nữa nếu như Alibaba không chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão chứng khoán vừa qua tại Trung Quốc.

    Châu Âu chỉ có có 8 đại diện trong danh sách này và 4 trong số đó đến từ Đức. Hasso Plattner, một trong những người sáng lập hãng phần mềm SAP là người giàu nhất trong lĩnh vực công nghệ ở Châu Âu với tải sản ước tính khoảng 9,4 tỷ USD. Tuy nhiên ông chỉ đứng thứ 22 trong danh sách 100 tỷ phú công nghệ.

    Laurene Powell Jobs, phu nhân của cố CEO Steve Jobs hiện là nữ tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

    Phụ nữ chỉ hiếm 7% trong danh sách này. Đáng chú ý, Laurene Powell Jobs, phu nhân của cố CEO Steve Jobs hiện là nữ tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới với tài sản 21,4 tỷ USD. Tại châu Á, nữ tỷ phú Hong Kong Zhou Qunfei, nhà sáng lập Lens Technology hiện là nữ tỷ phú giàu nhất với tài sản 7,5 tỷ USD.

    "Gã điên" Evan Spiegel, nhà sáng lập của ứng dụng chat Snapchat sở hữu 2,1 tỷ USD ở tuổi 25

    Độ tuổi trung bình của 100 tỷ phú công nghệ là 53 và 15% trong số họ dưới 40 tuổi - đa số là tỷ phú tự thân. Người trẻ nhất trong danh sách này là Evan Spiegel, 25 tuổi, nhà sáng lập của ứng dụng chat Snapchat nổi tiếng. Trong khi Gordon Moore, 86 tuổi, nhà đồng sáng lập tập đoàn Intel là tỷ phú công nghệ lớn tuổi nhất.

    94 người trong Top 100 là tỷ phú "tự thân vận động" - đi lên từ 2 bàn tay trắng, 3 người giàu có nhờ được thừa kế, 3 người còn lại có một phần tài sản do thừa kế và một phần do tự mình tạo nên.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ