Airbus nộp bằng sáng chế kiểu ngồi quái dị trên máy bay

    Tùng Phạm,  

    Không rõ liệu bằng sáng chế của Airbus có được áp dụng hay không nhưng thật khó tin rằng sẽ có ai đó chấp nhận đi những chuyến bay như thế này.

    Vào cuối tuần trước, hãng hàng không Airbus đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho cách thức sắp xếp chỗ ngồi mới cho hành khách theo 1 cách vô cùng kỳ lạ và quái dị như hình bên dưới đây.

    Như hình ảnh đã mô tả, Airbus có ý định sắp xếp chỗ ngồi cho hành khách ở ngay trên đầu 1 chỗ ngồi khác. Cách sắp xếp chỗ ngồi này thậm chí còn "kinh khủng" hơn kiểu thiết kế mặt đối mặt mà một hãng hàng không khác đã từng công bố trước đó. Bởi lẽ cảm giác có một người ngay phía trên đầu mình và cái chân của họ cứ đập vào mắt mình thật chẳng thú vị tẹo nào. Đó là chưa kể tới việc làm thế nào để hành khách có thể lên được chỗ ngồi ở trên cao kia.

     Một bằng sáng chế khác về cách thức sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay cũng rất dị.

    Một bằng sáng chế khác về cách thức sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay cũng rất "dị".

    Airbus có thể biện minh rằng với cách sắp xếp chỗ ngồi mới của mình thì khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn bởi họ sẽ có thể duỗi chân ra trong lúc mệt mỏi, điều mà kiểu xếp chỗ ngồi truyền thống trên máy bay không cho phép. Ngoài ra, đây cũng là cách làm tiết kiệm cho các hãng máy bay bởi với cùng 1 không gian đó, họ có thể chứa được nhiều người hơn.

     

     

    Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng cách sắp xếp chỗ ngồi như thế này chẳng khác gì việc nhồi khách hàng lên máy bay như xếp củi. Chẳng mấy ai có thể chấp nhận được chuyện đó. Hơn thế nữa, việc nhét quá nhiều người trong cùng không gian hẹp có thể gây ngột ngạt cho hành khách. Không rõ liệu bằng sáng chế của Airbus có được áp dụng hay không nhưng thật khó tin rằng sẽ có ai đó chấp nhận đi những chuyến bay như thế này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ